Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Bảo Yên lần thứ III

Ngày 6/12, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh đại hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên có gần 200 hội viên. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên đã tích cực chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi, toàn diện chương trình và các nội dung hoạt động Đại hội lần thứ II đã đề ra. Hội luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của các lực lượng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ, 100% hội viên được hưởng trợ cấp thường xuyên theo quy định, đã có trên 150 lượt hội viên được khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, điều dưỡng, điều trị theo chế độ với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên người có công, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng; tiếp nhận nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin sửa chữa và làm mới 4 ngôi nhà đoàn kết, nhà tình thương và 2 ngôi nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm dành cho người có công với tổng trị giá 470 triệu đồng.

Trao "Kỷ niệm chương" cho cán bộ, lãnh đạo huyện Bảo Yên.

Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động hội viên Trường Sơn sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống. Đến nay, số hộ nghèo chỉ còn 2,5%, số hộ khá, giàu chiếm 48%. Thu nhập bình quân ước đạt 40 triệu đồng/người/năm. Hằng năm có trên 95% số hộ hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong nhiệm kỳ có 2 hội viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; có 1 hội viên được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Truyền thống Trường sơn - đường Hồ Chí Minh huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa của bộ đội Trường Sơn xây dựng, phát triển tổ chức hội; động viên hội viên tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương; làm tốt việc tri ân các gia đình hội viên có công với Tổ quốc; chia sẻ, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ Trường Sơn” cho 5 cán bộ, lãnh đạo của huyện Bảo Yên; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp hội khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dai-hoi-hoi-truyen-thong-truong-son-huyen-bao-yen-lan-thu-iii-post376863.html