Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021

Bão Bình

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM – Ngày 6-10, tại TP Tam Kỳ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có ông Khamsene Phommaseng - Tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng; ông Tạ Minh Châu - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh được thành lập năm 2000. Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức các chương trình giúp nhân dân Lào, như khám bệnh phát thuốc, thăm tặng quà Tết, trao học bổng, hỗ trợ thiết bị trường học... Hầu hết hoạt động đều được thực hiện thông qua việc vận động nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm...

Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Hội khóa mới gồm 25 người, Thường trực Hội gồm 5 người. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dịp này, T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động hữu nghị Việt – Lào thời gian qua.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_155707_da-i-ho-i-ho-i-hu-u-nghi-vie-t-nam-la-o-la-n-thu-i.aspx