Đại hội đồng AIPA-44: Đoàn Việt Nam tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn một số nước Quan sát viên của AIPA

Sáng 9.8, tiếp tục các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIPA - 44, tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn một số nước Quan sát viên của AIPA.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã gặp Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Bảo vệ Môi trường và bảo tồn các nguồn tài nguyên của Nhân đại Trung Quốc Yong-Guan Zhu; Nghị sỹ Nga Andrei Denisov.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà gặp Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Bảo vệ Môi trường và bảo tồn các nguồn tài nguyên của Nhân đại Trung Quốc Yong-Guan Zhu

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà gặp Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Bảo vệ Môi trường và bảo tồn các nguồn tài nguyên của Nhân đại Trung Quốc Yong-Guan Zhu

Tại các cuộc tiếp xúc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các nước; mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của cả hai bên; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt tại diễn đàn liên nghị viện quốc tế như IPU, AIPA.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội chuyển lời mời Nghị viện/Quốc hội các nước cử đoàn tham dự Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức tại Hà Nội và tháng 9 tới.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami, phía bạn nêu rõ, Việt Nam và Morocco có điểm tương đồng trong lịch sử, nhất là trong tiến trình phi thực dân hóa cũng như trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Morocco mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói riêng và với ASEAN nói chung, nhấn mạnh Morocco là nước duy nhất trong các quốc gia Arab là Quan sát viên của AIPA.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh gặp Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh gặp Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chúc mừng Nghị viện Morocco đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại liên tôn của IPU tại Marrakech tháng 6 vừa qua với sự tham dự của gần 700 đại biểu, trong đó có đại biểu Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Morocco nói riêng, Chủ nhiệm UB Nguyễn Thúy Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco; chúc mừng sự ổn định và những thành tựu mà nhân dân Morocco đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế dưới sự trị vì của Quốc vương Mohamed VI, đưa Morocco trở thành một trong những nền kinh tế quan trọng ở châu Phi.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami

Hai bên nhất trí Việt Nam và Morocco có quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, tuy nhiên hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư còn rất khiêm tốn, trong khi tiềm năng hợp tác và lợi thế của hai nước còn rất lớn. Quan hệ giữa hai Quốc hội đã có những bước phát triển tốt đẹp. Morocco là quốc gia châu Phi đầu tiên Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội (tháng 12.2017) và hai bên triển khai hợp tác tốt đẹp theo nội dung Thỏa thuận này, duy trì trao đổi đoàn, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế, khu vực như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đẩy mạnh các kênh Đảng, Quốc hội, đoàn thể và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Phi (AU). Morocco hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi khác.

Chủ nhiệm UB Nguyễn Thúy Anh nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Hạ viện Moroccoc thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Morocco bày tỏ vui mừng và cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp.

Trong cuộc gặp với Nghị sĩ Nga, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục có độ tin cậy cao, với trao đổi đoàn các cấp đang được triển khai tích cực, ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các hoạt động trao đổi đoàn được triển khai qua tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội...

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà gặp Nghị sỹ Nga Andrei Denisov

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà gặp Nghị sỹ Nga Andrei Denisov

Hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Việt Nam ủng hộ Nga có vai trò tích cực và xây dựng tại khu vực và trên thế giới, sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa Nga và ASEAN.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi tích cực về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại hiệu quả, phù hợp với tình hình và đảm bảo lợi ích của cả hai bên; xem xét, gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan trong thương mại song phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nước Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả với Nga trên các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Cảm ơn phía Nga tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nga, Chủ nhiệm UB Đối ngoại mong muốn Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, hòa nhập với sở tại.

Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước giữ vị trí quan trọng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giữa Quốc hội hai nước, đặc biệt là Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Chủ nhiệm UB Vũ Hải Hà đánh giá cao việc Nga cử đoàn tham dự diễn đàn AIPA lần này, thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối củng cố hợp tác Đối tác chiến lược Nga - ASEAN. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại AIPA cũng như các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương như IPU, ASEP, MSEAP…, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của thế giới và khu vực.

Trong cuộc gặp với Trung Quốc, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên chiến lược và hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2023 là kỷ niệm 15 năm hai bên thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008 - 2023), Chủ nhiệm UB Đối ngoại đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy và tình cảm hữu nghị thông qua tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước. Tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, không chỉ là các tỉnh, khu giáp biên mà mở rộng đến các vùng miền, địa phương giàu tiềm năng khác của hai nước. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc. Tăng thêm mặt hàng xuất khẩu chính ngạch; tạo thuận lợi hàng hóa Việt Nam quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba; thúc đẩy hợp tác về kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, khôi phục hợp tác du lịch…

Đồng thời, cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình ở mỗi nước và trong khu vực, bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, các cấp, các ngành, hai bên hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng hợp tác thiết thực giữa hai cơ quan lập pháp, coi đây là một bộ phận quan trọng trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung; đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc với việc lãnh đạo hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, giao lưu hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Hai bên duy trì tiếp xúc, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Triệu Lạc Tế sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

VĐN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/dai-hoi-dong-aipa-44-doan-viet-nam-tiep-xuc-song-phuong-voi-truong-doan-mot-so-nuoc-quan-sat-vien-cua-aipa-i336328/