Đại học quốc tế Miền Đông tổ chức Chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên về quê đón Tết

Ngày 3/2, Trường đại học quốc tế Miền Đông (EIU) tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức chương trình Chuyến xe 0 đồng đưa gần 30 sinh viên từ tỉnh Bình Dương về các tỉnh Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An đón Tết cùng gia đình.

Chuyến xe 0 đồng chuẩn bị xuất phát đưa sinh viên Trường đại học quốc tế Miền Đông về quê đón Tết.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của Trường đại học quốc tế Miền Đông đối với đời sống sinh viên các tỉnh và có sự chung tay hỗ trợ của VSIP Nghệ An đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường đại học quốc tế Miền Đông chia sẻ, mỗi tấm vé 0 đồng không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm được chi phí mà còn giúp các em an tâm về quê đón Tết vui xuân cùng gia đình.

Đây là hoạt động nhằm chia sẻ với những sinh viên đi học xa nhà nhằm giúp các em có thêm động lực phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn.

Qua chương trình Chuyến xe 0 đồng, Trường đại học quốc tế Miền Đông mong muốn các em sinh viên có một mùa Tết an lành, hạnh phúc bên người thân, bạn bè và trở lại học tập thật tốt sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đoàn Trường đại học quốc tế Miền Đông trao quà Tết cho sinh viên trước khi lên xe về quê.

Với tâm trạng phấn khởi, em Trương Thị Lương, sinh viên khoa Công nghệ thông tin Trường đại học quốc tế Miền Đông chia sẻ: “Được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết nên bản thân cảm thấy rất vui vì đối với sinh viên chi phí đi xe về quê không hề nhỏ và cảm động trước khi lên xe về quê còn được Đoàn trường tặng phần quà Tết mang về nhà.

Chúng em rất yên tâm vì xe đưa sinh viên Trường đại học quốc tế Miền Đông về quê có lịch trình dừng, đỗ, ăn uống cụ thể trong suốt hành trình về quê”.

Sinh viên chụp hình lưu niệm trước khi bắt đầu hành trình về quê.

Chuyến xe 0 đồng nói riêng và các hoạt động hỗ trợ sinh viên nói chung luôn được Trường đại học quốc tế Miền Đông đặc biệt chú trọng trong thời gian qua để sinh viên dù ở bất cứ nơi đâu đến học tập tại trường đều có thể cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo, từ đó an tâm học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Được biết, Trường đại học quốc tế Miền Đông với hai cổ đông lớn sáng lập là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP (Becamex IDC) và Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Trường đại học quốc tế Miền Đông được đầu tư trang thiết bị, phòng thực hành hiện đại, môi trường học tập chuẩn quốc tế phục vụ công tác đào tạo cho đến các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống sinh viên.

Vì vậy, trong những năm vừa qua, nhiều sinh viên đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước đã chọn Trường đại học quốc tế Miền Đông là nơi chắp cánh cho ước mơ của mình.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dai-hoc-quoc-te-mien-dong-to-chuc-chuyen-xe-0-dong-dua-sinh-vien-ve-que-don-tet-post795118.html