Đại học Quốc gia Seoul vô địch kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế

Đội NewTrend của Đại học Quốc gia Seoul đã giành ngôi vô địch tại vòng chung kết kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hội Tin học Việt Nam tổ chức. Đội tuyển Sudo, Trường Đại học Công nghệ là đội có thứ hạng cao nhất của Việt Nam tại kỳ thi này.

Tối 2/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Châu Á – Thái Bình Dương (The 2024 ICPC Asia Pacific Championship) lần thứ nhất do Hội Tin học Việt Nam (BTC OLP-ICPC Việt Nam) và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức từ ngày 29/2 – 2/3.

Theo chuẩn ICPC toàn cầu, sáng 2/3, các đội tuyển bắt đầu làm bài từ 9h-14h. Trong khoảng thời gian này, các đội sẽ phải thực hiện giải 13 bài thuật toán để giành thứ hạng cao nhất và cũng là các vị trí đại diện Châu Á - Thái Bình Dương tham dự Chung kết ICPC toàn cầu năm 2024 tại Kazakhstan.

Trải qua 5 tiếng tranh tài hết sức gay cấn, ngôi vô địch đã thuộc đội NewTrend của Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) với tổng số bài giải được là 9/13 bài. Hồi tháng 12/2023, đội này cũng giành ngôi Vô địch ICPC Asia Hue City 2023.

Đội NewTrend của Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) giành ngôi vô địch

Huy chương vàng thuộc về đội Speed Star (Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản); đội KUB1sharp (Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản); đội Absinthe (Trường Đại học Quốc gia Singapore).

Huy chương bạc thuộc về đội Sudo (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội); đội Tonosama (Viện Công nghệ Tokyo); đội PS Akgwi (Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc) và đội Rigor Mormist (Đại học Indonesia).

Đội Sudo (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Huy chương Bạc, là đội có thứ hạng cao nhất trong 12 đội của Việt Nam tham gia kỳ thi

Huy chương đồng thuộc về đội HCMUS-ExploringWorld của trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM; đội HUST Kite (Đại học Bách khoa Hà Nội); đội RngBased (Đại học Quốc gia Đài Loan); đội AllSolvedin1557 (Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang, Hàn Quốc); đội UknoWho (Trường Đại học Công nghệ Nayang, Singapore).

Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch CLB các Khoa – Trường – Viện công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam tin rằng những sinh viên có mặt ở kỳ thi sẽ có một tương lai tươi sáng ở phía trước.

"Tôi khuyến khích các bạn nuôi dưỡng niềm đam mê lập trình, tạo nên tình bạn quốc tế và duy trì những trải nghiệm vô giá có được ở đây khi các bạn bước vào thế giới rộng lớn", ông Thủy nói.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định đối với các em học sinh và huấn luyện viên, niềm đam mê và sự quyết tâm của các em chính là động lực tạo nên sự thành công của sự kiện này.

Nghiêm Huê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hoc-quoc-gia-seoul-vo-dich-ky-thi-lap-trinh-sinh-vien-quoc-te-post1616787.tpo