Đại học Mỹ 'quay xe', lại sử dụng SAT với ACT

Sau một thời gian bỏ SAT và ACT khỏi quy định tuyển sinh, các trường đại học ở Mỹ bắt đầu 'hồi sinh' các bài thi chuẩn hóa này.

Đại học Dartmouth sẽ đưa SAT và ACT trở lại quy định tuyển sinh khóa mới. Ảnh: Bloomberg.

Business Insider đưa tin Đại học Dartmouth là trường đầu tiên trong khối Ivy League khôi phục bài kiểm tra chuẩn hóa như SAT hoặc ACT và sẽ có hiệu lực đối với sinh viên khóa 2029 trở đi.

Trước đó, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Đại học Dartmouth cùng nhiều trường khác ở Mỹ tạm bỏ quy định bắt buộc sử dụng điểm SAT, ACT trong tuyển sinh và thay bằng chính sách tùy chọn.

Nghĩa là trong thời gian đó, thí sinh không nhất thiết phải có SAT hay ACT khi nộp hồ sơ đại học, nhưng có điểm của một trong hai bài thi này vẫn là điểm cộng.

Nói về lý do khôi phục điểm SAT và ACT trong tuyển sinh, hiệu trưởng Đại học cho biết mới đây, trường đã thực hiện một nghiên cứu với Đại học Brown.

Kết quả, nghiên cứu cho thấy điểm bài thi chuẩn hóa phản ánh kết quả học tập của thí sinh, đồng thời có thể dự đoán sự thành công của thí sinh đó trong năm học đầu tiên. Sự thành công này điểm học tập bậc THPT và các yếu tố khác không thể làm rõ được.

Nghiên cứu của hai trường cũng cho thấy việc yêu cầu điểm chuẩn hóa trong tuyển sinh sẽ giúp nhà trường tìm được những thí sinh có thành tích cao và khả năng thành công cao hơn.

Một thành viên trong nhóm nghiên cứu nói thêm rằng một số thí sinh có thể nâng cao cơ hội trúng tuyển gấp 3 lần nếu nộp điểm SAT hoặc ACT kèm hồ sơ đăng ký xét tuyển.

"Chúng tôi tin rằng việc yêu cầu điểm bài thi chuẩn hóa sẽ cải thiện chứ không làm giảm khả năng thu hút thí sinh có triển vọng, điểm chuẩn hóa cũng giúp chúng tôi tuyển được thí sinh đa dạng hơn", Phó hiệu trưởng Lee Coffin của Đại học Dartmouth chia sẻ.

Đại học Dartmouth đi đầu khối Ivy League trong việc khôi phục điểm chuẩn hóa như SAT và ACT trong tuyển sinh đại học. Các trường khác trong khối cũng đang xem xét làm theo.

Trước đó, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là một trong những trường đầu tiên ở Mỹ khôi phục yêu cầu điểm kiểm tra chuẩn hóa. Nhà trường đưa ra quyết định này sau khi thực hiện một nghiên cứu với các ứng viên trong 15 năm gần đây.

Từ khi hồi sinh SAT và ACT, MIT nhận thấy lứa sinh viên mới đa dạng hơn về chủng tộc với hơn 55% sinh viên là người da màu.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/dai-hoc-my-quay-xe-lai-su-dung-sat-voi-act-post1459249.html