'Đại hải chiến Noryang: Biển chết' - Tôn vinh phẩm chất anh hùng

Siêu phẩm của đạo diễn Kim Han-min đưa vị Đô đốc huyền thoại Yi Sun-shin trong lịch sử Triều Tiên trở lại màn ảnh rộng qua phần phim mới 'Đại hải chiến Noryang: Biển chết'. Với tư duy chiến lược thiên tài, để bảo vệ Tổ quốc, cả tướng Yi lẫn binh lính dưới quyền đều sẵn sàng hy sinh.

“Đại hải chiến Noryang” hoành tráng và hấp dẫn

Căng thẳng và hấp dẫn

Noryang là vùng biển Đô đốc Yi Sun-Shin khép lại cuộc đời binh nghiệp với trận chiến quả cảm cùng thủy quân Joseon. Đây cũng là trận chiến lớn nhất trong lịch sử giai đoạn chiến tranh Imjin (1592-1598). Bộ phim tái hiện các sự kiện lịch sử xảy ra trước và trong trận chiến này thông qua sáng tạo điện ảnh. Ba nhân vật chính được đi sâu khai thác hình ảnh và tâm lý là Đô đốc Yi, người hùng Jin Rin và Thống soái Shimazu Yoshihiro.

Bộ phim đề cao chủ nghĩa anh hùng, mưu trí và oai phong để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải.

Vào năm 1598, Đô đốc Yi chỉ huy hạm đội đồng minh (gồm các tàu chiến thủy quân Joseon và quân nhà Minh) đương đầu quân xâm lược hùng mạnh. Nhận được tin cấp báo về tình hình đối phương rối ren, Đô đốc Yi quyết định thực hiện chiến dịch càn quét, tiêu diệt đối thủ. Ông tin rằng đó là cách để chấm dứt chiến tranh, bảo vệ lãnh hải trong tương lai. Bất chấp đối phương đông gấp 3 lần, liên quân của Đô đốc Yi đã tuân thủ kế hoạch trong cuộc chiến và có tinh thần chiến đấu ngoan cường.

Ảnh 2: Kim Yun-seok vai đô đốc Yi trong phần phim sử thi mới nhất về nhân vật lịch sử này

Tinh thần tự hào dân tộc

“Đại hải chiến Noryang: Biển chết” tiếp tục là một trong những bộ phim sử thi dựa trên sự kiện có thật được thực hiện công phu, khéo léo, thể hiện trình độ và bản lĩnh của nhà làm phim. Phần hải chiến trên biển được thực hiện dữ dội đến choáng ngợp. Binh sĩ hai phe đối kháng một mất một còn tạo cảm giác nghẹt thở. Ở các đại cảnh tấn công, những mũi tên rực lửa và đại bác tạo hiệu ứng khói lửa, âm thanh ấn tượng mạnh. Đạo diễn Kim Han-min (54 tuổi) đã dành 9 năm qua để hoàn thành bộ 3 (trio) tác phẩm điện ảnh đậm chất sử thi gồm “Đại thủy chiến” (The Admiral: Roaring Currents); “Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy” (Hansan: Rising Dragon); “Đại hải chiến Noryang: Biển chết”.

Bộ ba phim cổ trang hoành tráng, hấp dẫn của đạo diễn Kim tái hiện được những chiến công hào hùng trong lịch sử, tôn vinh phẩm chất anh hùng luôn cần có trong mọi thời đại và đó cũng là niềm tự hào dân tộc gửi gắm cho các thế hệ sau.

Tác phẩm “Đại thủy chiến” đầu tiên, vai Tướng quân Yi do ngôi sao kỳ cựu Choi Min Sik đóng, trở thành phim Hàn Quốc ăn khách nhất qua mọi thời đại với doanh thu nội địa trên 131 triệu USD và tổng doanh thu toàn cầu là 138 triệu USD. Ở tác phẩm thứ hai, vai diễn Đô đốc Yi được giao cho Park Hae Il thủ vai. Phim vẫn có quy mô hoành tráng như phim bom tấn Hollywood. Còn ở “Đại hải chiến Noryang” mới nhất, các nhân vật chính được giao cho Kim Yun-seok (vai Đô đốc Yi), Baek Yoon-sik, Jung Jae-young, Huh Joon-ho đóng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dai-hai-chien-noryang-bien-chet-ton-vinh-pham-chat-anh-hung-post564995.antd