Đại diện Hà Nội thắng áp đảo, giành đai vô địch hạng cân 60 kg nữ Cúp Let's Viet Number 1

Một loạt các 'đại kiện tướng boxing' hàng đầu Việt Nam đã có mặt tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức – Hà Nội tối 12/11 để tham dự một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của làng Boxing Việt - chung kết Giải 'Võ cổ truyền, boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let's Viet – Number 1' lần thứ IV -2016.

Cuộc chơi của những tay đấm thép

Trận đấu vô địch hạng cân 60 kg nữ ở đêm chung kết đầu tiên là cuộc hội ngộ giữa hai tay đấm đỉnh cao là Hà Thị Linh (chủ nhà đoàn Hà Nội) với Lừu Thị Duyên (TP.HCM). Đây được đánh giá là cuộc so găng rất hấp dẫn nhờ sự tương phản trong lối đánh của 2 tay đấm: tấn công và phòng thủ. Hà Thị Linh vốn là niềm tự hào của boxing Hà Nội với tấm HCV Sea Games 27, rất nhiều HCV Giải VĐQG (mới đây nhất là 2016) cùng HCV Giải các Cup các CLB toàn quốc 2016 (64kg). Cô cùng toàn thắng với tỷ số 3-0 áp đảo ở vòng loại. Tay đấm Lừu Thị Duyên cũng không phải dạng vừa với HCV Sea Games 27 và HCV Giải các cup CLB 2014.

Hà Thị Linh vốn là niềm tự hào của boxing Hà Nội với tấm HCV Sea Games 27 cùng rất nhiều HCV Giải VĐQG

Với ưu thế về kĩ thuật và sự ủng hộ của các CĐV nhà, tay đấm Hà Thị Linh đã thi đấu rất cẩn trọng để khai thác điểm yếu của đối phương. Sự chuẩn bị tốt cùng khả năng nắm thời cơ cao hơn, cô đã tung ra một loạt các đòn hiểm khiến đại diện đến từ TP.HCM phải vất vả chống đỡ. Di chuyển cực khéo và tìm các cơ hội bằng những cú đấm ở cự ly gần, cô đã giành chiến thắng thuyết phục sau 3 hiệp qua đó giành đai vô địch hạng cân 60 kg nữ. Sau trận đấu, BTC cũng tiến hành trao giấy chứng nhận và phong kiện tướng cấp quốc gia cho 2 VĐV.

Ngày thi đấu thứ nhất cũng diễn ra những cuộc so găng đầy kịch tích giữa Nguyễn Quang Huy (Bắc Ninh) và Vương Văn Hùng (Hà Nội) – Nội dung thách đấu Kick-boxing 57 kg; Nguyễn Tấn Dược (Thanh Hóa) và Huỳnh Ngọc Tân (Quân đội); Trần Văn Thảo (TP.HCM) và Nguyễn Gia Kiên (Hà Nội).. trong đó có 2 gương mặt là những người con ưu tú của Hà Nội là Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Gia Kiên.

Di chuyển cực khéo và tìm các cơ hội bằng những cú đấm ở cự ly gần, cô đã giành chiến thắng thuyết phục sau 3 hiệp qua đó giành đai vô địch hạng cân 60 kg nữ

Bắt đầu từ năm 2013, giải “Boxing và Võ cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet” đã được diễn ra thu hút hàng trăm vận động viên từ nhiều tỉnh thành tham dự. Sau ba lần tổ chức thành công, giải đấu đã trở thành một thương hiệu uy tín của làng võ thuật Việt Nam, đóng góp cho nền thể thao nước nhà một đội ngũ võ sĩ chuyên nghiệp với hàng loạt gương mặt tiềm năng.

Giải năm nay được NHM kì vọng hơn bao giờ hết với sự sự góp mặt của 16 “tay đấm” xuất sắc nhất. Đó là sự góp mặt của một loạt các gương mặt “đình đám” trong làng Boxing Việt Nam: Hà Thị Linh (Hà Nội), Lừu Thị Duyên (Lào Cai), Lê Thị Bằng (Quân đội), Nguyễn Văn Hải (CAND), Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh)…Trong số các VĐV này, võ sĩ Lê Thị Bằng nổi tiếng xinh đẹp, tài năng. Để có thể tham dự đêm chung kết vòng 4, các tay đấm đỉnh cao trải qua vòng loại cực kì căng thẳng và đã giành chiến thắng thuyết phục.

Với cơ cấu Giải thưởng bao gồm một HCV được 25.000.000đ, HCB được 6.000.000đ. Giải đấu được dự đoán sẽ có tính cạnh tranh rất cao. Đặc biệt, trong mùa giải lần thứ IV này, Huấn luyện viên (HLV) có võ sĩ chiến thắng sẽ nhận được 12.500.000 đồng, các HLV còn lại sẽ nhận 3.000.000 đồng từ BTC.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/dai-dien-ha-noi-thang-ap-dao-gianh-dai-vo-dich-hang-can-60-kg-nu-cup-lets-viet-number-1-218724.html