Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Sáng 1/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tam Nông gồm các ông, bà: Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Đức Thủy - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Quang - TUV, Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Nộn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Quang Húc, Tề Lễ, Dân Quyền và thị trấn Hưng Hóa trước kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sáu tháng đầu năm 2022 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ diễn ra từ ngày 13-14/7/2022.

Cử tri các xã, thị trấn đã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị: Tỉnh cần điều chỉnh lại bảng giá đất khi thu hồi đất nông nghiệp cho phù hợp với giá cả thị trường; trong công tác giải phóng mặt bằng cần có phương án đảm bảo công bằng cho người dân trong cùng một dự án phải thu hồi đất; một số điểm giao cắt và tuyến đường đầu cầu Trung Hà đến cây xăng xã Xuân Lộc cần được lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, nhằm giảm tai nạn giao thông; khắc phục tình trạng dây cáp điện, viễn thông võng xuống đường gây mất mỹ quan; đầu tư nâng cấp sửa chữa ngòi Dậu Dương;…

Tại buổi tiếp xúc, các đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, các đại biểu sẽ tập hợp gửi đến HĐND tỉnh xem xét giải quyết.

Hồng Nhung

* Tại huyện Thanh Thủy

Ngày 1/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hương - TUV, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Thủy; Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phụ trách khoa Khám bệnh, Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy; Đinh Văn Huynh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi tiếp với xúc cử tri xã Đoan Hạ và Đào Xá của huyện Thanh Thủy trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo về kết quả kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, dự kiến chương trình kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh, tình hình phát triển KT-XH sáu tháng đầu năm 2022, cử tri xã Đoan Hạ và xã Đào Xá bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua, đồng thời tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: Giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; xem xét tăng mức phụ cấp đối với thương binh, bệnh binh, quan tâm chế độ tới thế hệ thứ 3 của nạn nhân chất độc màu da cam; nâng mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư sau sáp nhập, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Cử tri cũng kiến nghị về việc đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông qua xã Đào Xá, tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, đảm bảo chất lượng các công trình thủy lợi, tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi trên sông Đà qua địa bàn xã Đoan Hạ, điều chỉnh mức giá đất đền bù cho người dân…

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, trả lời, làm rõ một số vấn đề; đồng thời, giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện vào cuộc xác minh, làm rõ, kịp thời giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Thủy sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giang Ngân

* Tại huyện Hạ Hòa

Ngày 1/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hạ Hòa gồm các ông, bà: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lưu Quang Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạ Hòa, Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Phùng Thanh Sơn - Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đỗ Thị Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã trên địa bàn huyện trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2022; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra từ ngày 13-14/7.

Cử tri các xã xã Vĩnh Chân, Yên Luật, Bằng Giã, Văn Lang và Minh Côi bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành có phương án tu bổ nâng cấp trạm bơm và tuyến kênh mương đã xuống cấp nghiêm trọng ở khu 13, 14, xã Vĩnh Chân để đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương; mong muốn các cấp, ngành và địa phương hỗ trợ xi măng để xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên xóm trên địa bàn xã Yên Luật. Các cử tri các xã Bằng Giã, Văn Lang và Minh Côi mong rằng các cấp, ngành tạo điều kiện để người dân chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm; có chính sách tăng phụ cấp, chi thường xuyên cho cán bộ bán chuyên trách, kiêm nhiệm nhiều chức danh ở các xã mới sáp nhập…; ngành Điện lực huyện cần có phương án nâng cấp một số tuyến đường điện cao thế, trung thế, trạm biến áp điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông và nguồn điện sinh hoạt cho người dân…

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, giao chính quyền địa phương và cơ sở khẩn trương rà soát, kịp thời giải quyết một số ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các đại biểu tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Quốc Đại

* Tại Thành phố Việt Trì

Ngày 1/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Việt Trì gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL; Nguyễn Văn Đức - TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Trần Thanh Hải - Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên Trường Đại học Hùng Vương đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường, xã của TP Việt Trì trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra từ ngày 13-14/7. Kỳ họp này sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung và thông qua 16 Nghị quyết quan trọng.

Đại biểu HĐND cũng thông báo tới cử tri tình hình phát triển KT-XH sáu tháng đầu năm 2022. Theo đó, kinh tế của tỉnh giữ mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,8% (cùng kỳ năm 2021 tăng 6,22%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 16.400 tỉ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 4.600 tỉ đồng, đạt 81,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 138% so với cùng kỳ…

Cử tri các xã đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời tin tưởng, kỳ vọng vào sự thành công của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh sắp tới. Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề như: Đền bù công trình bàn giao lưới điện Minh Nông, Thanh Miếu; cải tạo cảnh quan khu dân cư Thọ Mai (Tiên Cát); điều tiết nước, tiêu úng nước mùa mưa cho các khu vực quanh Công viên Văn Lang; lắp đặt lan can cho một số vị trí khu vực đường hành lang Công viên Văn Lang (Tiên Cát); cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà cho 72 hộ khu chung cư đồi A (khu Hai Bà Trưng, phường Thọ Sơn); đường HBT (đoạn qua Công viên Văn Lang) đặt nhiều gờ giảm sóc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, giao cho các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Việt Trì sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trà My

* Tại huyện Phù Ninh

Ngày 1/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh gồm các ông, bà: Hà Đức Quảng - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ngô Quang Chính - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi tiếp với xúc cử tri của các xã Trung Giáp, Tiên Phú, Trạm Thản, Phú Nham, Phú Lộc và Gia Thanh trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2022 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra từ ngày 13-14/7. Kỳ họp này sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung và thông qua 16 Nghị quyết quan trọng.Cử tri các xã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Đồng thời phản ánh một số vấn đề như: Xem xét, đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân; nâng cấp hệ thống lưới điện, cột và đường dây hạ thế đảm bảo cấp điện an toàn cho nhân dân; bổ sung biên chế giáo viên cho các trường học; nâng mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế; xem xét điều chỉnh chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, khu dân cư; đề nghị nâng cấp, cải tạo, nạo vét các hệ thống kênh, mương phai tưới tiêu cho nhân dân đảm bảo gieo cấy đúng thời vụ…

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, huyện xem xét, giải quyết.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//chinh-tri/dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri/185224.htm