Đại biểu của dân và trách nhiệm 'đúng vai, thuộc bài' - Bài 3: Nỗ lực làm tròn vai đại biểu của nhân dân

'Với mỗi đại biểu (ĐB) Quốc hội, ĐB HĐND, nỗ lực để làm 'đúng vai', 'thuộc bài', hứa và thực hiện được lời hứa của người ĐB dân cử có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cũng là trọng trách to lớn để củng cố niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước', trò chuyện với PV Báo SGGP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, ĐBQH khóa XV, khẳng định.

Chủ tịch HĐND TPHCM trong một lần giám sát dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Chủ tịch HĐND TPHCM trong một lần giám sát dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, kịp thời

PHÓNG VIÊN: Theo đồng chí, đâu là những hoạt động nổi bật của HĐND TPHCM trong nửa nhiệm kỳ qua để thực hiện lời hứa với cử tri thành phố?

Đồng chí NGUYỄN THỊ LỆ: Có thể nói, HĐND TPHCM khóa X đi vào hoạt động trong bối cảnh TPHCM tập trung ứng phó đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch. Đồng thời, TPHCM triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức. Trước tình hình trên, HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ ĐB và ĐB HĐND TPHCM đã luôn nỗ lực, vượt qua thách thức, khó khăn để triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao đảm bảo các quy định, quy chế.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TPHCM đã ban hành 386 nghị quyết. Trong đó, HĐND TPHCM đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương dành cho TPHCM, như Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 131 của Quốc hội về thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, HĐND TPHCM thông qua 16 nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98/2023/ QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (viết tắt là Nghị quyết 98)…

Đồng chí “chấm điểm” tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các ĐB thành phố ở mức nào?

Tôi tin rằng tinh thần chủ động đã được các ĐB của TPHCM phát huy rất tích cực. Tinh thần, quyết tâm đổi mới toát lên trong hoạt động của HĐND TPHCM là rất rõ, thể hiện qua từng hoạt động cụ thể; qua việc đổi mới từng văn bản đã ban hành. Cụ thể, HĐND TPHCM tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, đã lập Tổ công tác rà soát kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND TPHCM ban hành. Đến nay, tổ công tác đã tổ chức 17 cuộc giám sát, 27 cuộc khảo sát đối với 35 nghị quyết do HĐND TPHCM ban hành.

Thường trực HĐND TPHCM cũng đặt ra yêu cầu với từng ĐB phải sát dân, gần dân, tích cực đi cơ sở để lắng nghe ý kiến, kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Các ĐB HĐND Thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ người ĐB của nhân dân, nhất là trong công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri địa bàn nơi ứng cử.

Như vậy, các ĐB HĐND đã đáp ứng được yêu cầu “đúng vai” “thuộc bài” như nhiều lần đồng chí đã nhắc nhở trong các cuộc họp?

HĐND TPHCM có hoạt động giám sát việc thực hiện chương trình hành động của ứng cử viên đối với các chức danh do HĐND Thành phố bầu. Qua giám sát, Thường trực HĐND Thành phố đánh giá bước đầu các ĐB đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đáp ứng được yêu cầu “đúng vai”, “thuộc bài”. Tuy nhiên, với yêu cầu nhiệm vụ như hiện nay thì “đúng vai”, “thuộc bài” vẫn chưa đủ, mà mỗi ĐB phải làm tốt hơn nữa, phải đứng trên cương vị của người dân để truyền đạt tiếng nói, mong mỏi chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng. Đồng thời giám sát các đơn vị trong việc triển khai thực hiện những kiến nghị, đề xuất, có cơ sở phản hồi đến cử tri.

Muốn làm được điều đó, ĐB phải bám sát địa bàn, lăn xả ở những nơi có nhiều ý kiến, phản ánh để hiểu và nhìn ra được vấn đề nhằm đề xuất hướng giải quyết. Từng ĐB phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không lạm quyền, không buông lỏng quyền hạn và trách nhiệm mà mình được tin cậy giao phó. Đồng thời, mỗi ĐB không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nắm chắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chủ động thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao…

Đặc biệt, bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo quy định trước và sau các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri thông qua các chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo giới, lĩnh vực, ghi nhận nhiều ý kiến cử tri qua các nền tảng mạng xã hội để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của cử tri thành phố. Qua đó, từng ĐB cũng phát huy được chuyên môn, thế mạnh của mình trong hoạt động giám sát, chất vấn và kiến nghị hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân.

Chúng tôi luôn tâm niệm và tự nhắc nhở mình, nhắc nhở nhau trong hành trình làm ĐB dân cử là phải liên tục phấn đấu, học hỏi suốt đời và kiên trì để các chính sách, nghị quyết đưa ra phải phục vụ cho đời sống người dân thành phố và người dân thành phố phải được hưởng lợi từ những chính sách, nghị quyết đó

Chủ tịch HĐND TPHCM NGUYỄN THỊ LỆ

Nhiều kênh lắng nghe ý kiến người dân

Để đáp ứng kỳ vọng của cử tri, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, HĐND TPHCM sẽ có những giải pháp đột phá gì, thưa đồng chí?

Qua đánh giá nửa đầu nhiệm kỳ cho thấy, chất lượng ĐB ngày càng được nâng lên, thể hiện được trách nhiệm, bản lĩnh, tâm huyết của mình khi tham gia quyết định, chất vấn, giám sát, nhất là các ĐB chuyên trách đã làm tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động của HĐND TPHCM. Việc ban hành, triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026” đã tạo những chuyển biến tích cực, với 470 cuộc giám sát, 461 cuộc khảo sát, 4 phiên giải trình, 4 phiên chất vấn; hơn 100 cuộc giám sát do các tổ ĐB HĐND Thành phố thực hiện…

Chúng tôi tiếp tục tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện đề án trên, cũng như phối hợp chặt chẽ giữa giám sát của HĐND với kiểm tra, giám sát của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân. Bên cạnh đó, quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến làm khâu đột phá. Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục phát huy sự linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo, phối hợp hoạt động; đề xuất những giải pháp để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cũng như giữ mối liên hệ với các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trong xây dựng các nghị quyết, giám sát hay quyết định những vấn đề quan trọng của TPHCM, việc đặt nguyện vọng của người dân lên hàng đầu là một trong những yếu tố tiên quyết. Vậy, HĐND TPHCM đã có giải pháp gì làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này?

Như tôi đã chia sẻ, gần đây, Thường trực HĐND TPHCM đổi mới mạnh mẽ hình thức tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến người dân được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đáp ứng yêu cầu các giới, ngành, lĩnh vực và thích nghi trong từng điều kiện, tình hình cụ thể. HĐND Thành phố cũng tăng cường giám sát thông qua mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, tăng cường cơ chế đối thoại của cử tri.

Cụ thể, Thường trực HĐND TPHCM thành lập nhánh số của tổng đài 1022 để tiếp nhận thông tin từ cử tri; tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”, “Đối thoại với chính quyền thành phố ”, người dân có thể đối thoại, gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến chính quyền thành phố thông qua các chương trình này. Đây cũng là một hình thức giám sát hiệu quả của Thường trực và các ban của HĐND Thành phố. Các chương trình mở ra diễn đàn dân chủ để tổ chức Đảng, chính quyền các cấp lắng nghe trực tiếp ý kiến, kiến nghị của người dân. Đây cũng là kênh thông tin giúp cử tri theo dõi, giám sát những việc làm cụ thể của ĐB HĐND Thành phố, các cấp chính quyền khá hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, trong các kỳ họp vừa qua, ĐB HĐND TPHCM đã thống nhất rất cao, tập trung thảo luận, phân tích, quyết tâm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 98. Minh chứng là sau khi Nghị quyết 98 được thông qua ít ngày, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 10-7-2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Tiếp đó, tại các kỳ họp, HĐND TPHCM đã ban hành 16 nghị quyết cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98. Có thể kể đến như thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM; cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; ban hành Danh mục dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao; ban hành Quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM...

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dai-bieu-cua-dan-va-trach-nhiem-dung-vai-thuoc-bai-bai-3-no-luc-lam-tron-vai-dai-bieu-cua-nhan-dan-post716576.html