Đặc vụ của Ngoại trưởng Pompeo bị cử đi mua đồ ăn, đưa đón chó

Các nghị sĩ Dân chủ đang điều tra việc các nhân viên an ninh bị gia đình ông Pompeo cử đi làm các nhiệm vụ không phù hợp, trong đó có việc đi mua đồ ăn và đưa đón chó của gia đình.

Theo CNN, các điều tra viên của quốc hội tiết lộ một nhân viên của Bộ Ngoại giao đã đề cập đến vấn đề này trong hàng tháng trời, khi các đặc vụ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho gia đình ông Pompeo bị yêu cầu thực hiện những công việc không phù hợp.

Hồi tháng tư, một đặc vụ được yêu cầu đi lấy đồ ăn Trung Quốc mà không có ông Pompeo trong xe. Nhân viên bộ ngoại giao giấu tên cho biết việc này đã dẫn tới lời phàn nàn của các đặc vụ, những người cho rằng họ đang trở thành "nhân viên UberEats mang theo súng" (UberEats là dịch vụ giao đồ ăn của Uber, tương tự như GrabFood). Điều này cũng dẫn tới những lời bàn tán ra vào trong bộ ngoại giao, theo các nghị sĩ Dân chủ.

Trong một dịp khác, một đặc vụ có vai trò đảm bảo an ninh của bộ ngoại giao đã được giao đi đón con chó của gia đình Pompeo từ một cơ sở chăm sóc thú nuôi.

Ông Mike Pompeo bên cạnh vợ, bà Susan khi trở thành giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 2017. Ảnh: Bloomberg.

Ông Lon Fairchild, đặc vụ phụ trách nhánh đảm bảo an ninh cho bộ ngoại giao, không phủ nhận những nhiệm vụ nêu trên. Tuy nhiên, ông nêu rõ trong một thông báo: "Tôi là người chỉ huy các biện pháp an ninh cho Ngoại trưởng Pompeo kể từ ngày đầu tiên ông ấy làm việc. Không có lúc nào trong thời gian làm việc của tôi, ông Pompeo hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình ông ấy yêu cầu tôi hoặc thành viên nào trong đội của tôi để làm điều gì đó không phù hợp với nghĩa vụ nghề nghiệp của chúng tôi, là bảo vệ ngoại trưởng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần".

Một cựu quan chức an ninh ngoại giao nói với CNN rằng những nhiệm vụ như vậy sẽ không phù hợp, đặc biệt là khi không có ngoại trưởng trong xe, trừ khi có một số mối đe dọa cụ thể và được xác định làm như vậy là cần thiết.

Quan chức này lấy ví dụ rằng khi cựu ngoại trưởng Warren Christopher bắt đầu làm việc, ông đã hy vọng các đặc vụ có thể đi mua đồ tạp hóa cho mình, nhưng đã được giải thích rằng đó không phải là công việc của họ.

Bên cạnh đó, điều khiến các nghị sĩ Dân chủ quan ngại hơn là việc vợ của ông Pompeo, bà Susan cũng được các nhân viên đảm bảo an ninh mặc dù phu nhân ngoại trưởng ở nhà tại Mỹ.

Nhiều quan chức nội các chính quyền Trump đã bị chỉ trích vì sử dụng không phù hợp các nguồn lực của chính phủ. Người từng đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), ông Scott Pruitt đã phải rời vị trí sau một loạt các câu hỏi về đạo đức liên quan đến đội ngũ an ninh của ông. Cựu giám đốc bộ phận dịch vụ y tế và con người, Tom Price, đã phải từ chức sau bê bối về việc sử dụng máy bay riêng. Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Ben Carson bị cáo buộc sử dụng tiền thuế của dân để mua đồ nội thất xa hoa.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dac-vu-cua-ngoai-truong-pompeo-bi-cu-di-mua-do-an-dua-don-cho-post962607.html