Đặc sắc Lễ tế đình - miếu Ngọc Vừng

Đình - miếu Ngọc Vừng (xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn) được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII (thời Hậu Lê) được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2019. Đình - miếu Ngọc Vừng thờ 3 anh em thần tướng họ Phạm là: Phạm Quý Công, Phạm Công Chính và Phạm Thuần Dụng đã có công giúp tướng Trần Khánh Dư tiêu diệt đoàn thuyền lương của quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy trong chiến thắng Vân Đồn năm 1288.

Các vị này đã được triều Nguyễn phong chức thần và gia phong cho nhân dân Ngọc Vừng phục thờ tôn làm Thành hoàng làng. Để tỏ lòng thành kính với các bậc công thần, vào mùng 3 Tết hằng năm nhân dân tổ chức lễ tế đình cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tuy nhiên, dưới tác động các yếu tố lịch sử khác nhau, nghi lễ đã mai một. Mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, xã Ngọc Vừng đã phục dựng nghi lễ tế đình - miếu Ngọc Vừng với nhiều hoạt động. Việc phục dựng lại nghi lễ tế đình - miếu Ngọc Vừng vừa mang giá trị tâm linh, tín ngưỡng, vừa đóng góp vào hệ giá trị văn hóa giàu bản sắc văn hóa của Thương cảng Vân Đồn.

Dưới đây là hình ảnh Lễ tế đình - miếu Ngọc Vừng được phóng viên ghi lại.

Đại diện người dân làm lễ trước khi rước thần tại miếu Ngọc Vừng (xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn).

Nghi lễ rước thần từ miếu sang đình Ngọc Vừng.

Nghi lễ rước thần là một phần không thể thiếu đã được xã Ngọc Vừng phục dựng lại theo truyền thống sau hơn 60 năm.

Tiếng trống được gióng lên trong quá trình rước thần từ miếu sang đình Ngọc Vừng.

Việc rước thần không thể thiếu được những lễ vật.

Đoàn rước có đội cờ thần, đội nhạc lễ, đội tế khí, đội dâng lễ cùng đông đảo nhân dân, du khách tham gia.

Đội rước cờ thần của các nữ phụ lão tham gia đoàn rước.

Các thanh niên hạ kiệu Long đình khi đoàn rước đến đình Ngọc Vừng để thực hiện lễ tế thần.

Quang cảnh lễ tế tại sân đình Ngọc Vừng.

Đại diện chức sắc trong xã gióng 3 hồi chuông thực hiện lễ tế.

Các chức sắc trong xã thực hiện nghi thức dâng hương.

Nghi thức tế lễ tại đình Ngọc Vừng.

Phục dựng lại Lễ tế đình - miếu Ngọc Vừng mang âm hưởng, nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê Việt.

Ông chủ tế đọc chúc văn dâng lên các thần trước khi kết thúc lễ tế.

Dương Trường (Báo Quảng Ninh)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/155109/dac-sac-le-te-dinh-mieu-ngoc-vung