Đặc sắc lễ hội truyền thống đình Trịnh Xuyên

Ngày 19/3, UBND xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức khai hội truyền thống đình Trịnh Xuyên và công bố quyết định công nhận di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đình Trịnh Xuyên là điểm du lịch.

Lễ rước Ngọc Lộ là nét độc đáo nhất của lễ hội truyền thống đình Trịnh Xuyên

Lễ hội đình Trịnh Xuyên diễn ra trong 4 ngày từ 18-21/3. Phần lễ gồm lễ tế thần, lễ rước Ngọc Lộ, khai hội, công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đình Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An là điểm du lịch và lễ dâng hương. Phần hội gồm giao lưu văn nghệ, thi pháo đất, giao lưu bóng chuyền hơi, thi kéo co… Năm nay, Ban tổ chức lễ hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá về điểm du lịch của địa phương.

Đình Trịnh Xuyên thờ thành hoàng làng Vũ Đức Phong, một vị tướng đời Trần đã có công giúp vua Trần Nghệ Tông đánh giặc Chiêm Thành bảo vệ bờ cõi và được phong sắc Đạo quang minh sỹ Đại vương.

Năm 2015, đình Trịnh Xuyên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đình được xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia năm 1992.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương ghi lại tại lễ hội đình Trịnh Xuyên:

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đình Trịnh Xuyên là điểm du lịch

Hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đến dự lễ hội

Đội thiếu niên nhi đồng rước kiệu Bác Hồ tại lễ rước Ngọc Lộ

Đội bát biểu, đội tế trang nghiêm trong lễ rước Ngọc Lộ

Tục “chui kiệu” là một nét độc đáo trong lễ rước Ngọc Lộ cầu phúc lộc, khỏe mạnh, may mắn

Những người có uy tín, khỏe mạnh trong làng sẽ tham gia đoàn rước kiệu

Tiếng trống, tiếng chiêng làm sôi động không khí lễ hội

Phụ nữ trung tuổi trong làng tham gia đội lễ hương hoa, tiền vàng

Nghi thức rước Ngọc Lộ vào trong đình Trịnh Xuyên

Lễ khai hội được tổ chức trang trọng tại sân đình Trịnh Xuyên

Người dân thành kính dâng lễ vật, thắp hương thành hoàng làng Vũ Đức Phong

NGUYỄN THẢO-THÀNH CHUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dac-sac-le-hoi-truyen-thong-dinh-trinh-xuyen-375707.html