Đặc sắc lễ hội rước nước trên sông Hồng

Lễ hội rước nước tại đình làng Phú Xá (quận Tây Hồ, Hà Nội) vừa diễn ngày 18/3 với sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm người dân Thủ đô. Đây là lễ hội truyền thống nhằm tỏ lòng thành kính, cảm tạ Thần đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, nhân dân có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc.

Ngày 18/3 (tức 9/2 Âm lịch), lễ hội đình làng Phú Xá được tổ chức tưng bừng. Đây là lễ hội truyền thống nhằm tỏ lòng thành kính và cảm tạ Thần đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, nhân dân có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc.

Lễ hội đình Phú Xá diễn ra 3 ngày 9,10,11 tháng 2 Âm lịch. Trước đó làm lễ “mọc cột đình” như bao sái, mộc dục, chuẩn bị kiệu rước.

Ngày mồng 9 dân làng tổ chức lễ rước nước, có rước long đình, chum Ngô, 2 bộ chấp kích, kiệu Anh, kiệu Em cùng cờ thần.

Hàng trăm người dân đầy hứng khởi tham gia lễ hội rước nước làng Phú Xá.

Thuyền đưa đoàn rước nước ra giữa dòng sông Hồng chuẩn bị múc nước.

Ban tổ chức cho biết, nước được dùng để cúng phải là nước lấy ở giữa sông Hồng, người đại diện cho dân làng lấy nước là cụ già có đức độ trong làng.

Đại diện cho lễ hội để múc nước bằng một gáo đồng vào chum Ngô.

Đủ nước, chóe nước được đặt lên bành, dùng dây chằng buộc chum nước rất cẩn thận để tránh bị đổ trong khi khiêng kiệu, đấy là lúc thuyền vượt sóng lớn mà vào bờ.

Khi rước nước về đến đình thì đội tế cúng dân làng tiến hành làm lễ mộc dục. Sau khi tế lễ xong số nước còn lại trong chum Ngô được lưu giữ để làm nước thờ cúng trong cả năm.

Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa hóa văn nghệ đặc sắc mang đậm nét hóa văn của nền văn minh sông Hồng.

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dac-sac-le-hoi-ruoc-nuoc-tren-song-hong-post288409.html