Đặc sắc lễ hội đình làng Cống Vị (Hà Nội)

Ngày 20/2 (mùng 11 tháng Giêng Âm lịch), UBND phường Cống Vị và Ban Quản lý di tích Đình Cống Vị đã tổ chức lễ hội đình làng Cống Vị, kỷ niệm 998 năm ngày sinh Đức Thành hoàng Lệ Mật - Thành hoàng làng Cống Vị, cầu cho quốc thái, dân an.

Đội tế lễ nam của làng Cống Vị. (Ảnh: Minh Hòa)

Tham dự có đại diện UBND quận Ba Đình, các tổ chức đoàn thể UBND, người dân phường Cống Vị, đại diện các phường lân cận cùng nhiều du khách thập phương.

Phát biểu tại lễ hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cống Vị Phan Hùng Nam cho biết, Thành hoàng Hoàng Phúc Trung vốn quê làng Lệ Mật, nay thuộc xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Năm 16 tuổi, dưới thời vua Lý Thái Tông, ông được làm chức giám quan. Một lần công chúa dạo thuyền bị ngã sông, ông đã dũng cảm vớt được xác công chúa. Nhà vua thưởng nhiều vàng lụa và ban chức tước, song ông chỉ xin được đem dân nghèo từ trang Lệ Mật về cày cấy ở 13 trại phía Tây kinh thành, gọi là Thập tam trại. Cống Vị là một trong 13 trại nông nghiệp thời ấy. Ông mất năm Kỷ Hợi (1059), đời vua Lý Thánh Tông và được dân lập đền thờ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cống Vị Phan Hùng Nam phát biểu tại lễ hội. (Ảnh: Minh Hòa)

Theo bà Chu Thanh Loan, Phó Chủ tịch phường Cống Vị, Trưởng Ban quản lý di tích đình Cống Vị, đình đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1999. Thành hoàng Hoàng Phúc Trung được sắc phong là Thượng đẳng tối linh đại vương tôn thần, có công di dân, lập làng, khai phá vùng đất phía Tây kinh thành Thăng Long. Vì vậy, lễ hội đình làng Cống Vị là một trong những ngày trọng đại và tâm linh nhất đối với người dân trong làng.

Đông đảo người dân tham dự lễ hội. (Ảnh: Minh Hòa)

Đây không chỉ là dịp để con cháu xa xứ trở về quê hương, mà còn là cơ hội để tưởng nhớ ông bà và tổ tiên, những người đã có công đi khai hoang, mở đất. Lễ hội được tổ chức theo đúng văn hóa truyền thống, bảo đảm văn minh và tiết kiệm, đồng thời đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong làng. Ngoài ra, lễ hội cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tạo sự đoàn kết và gắn kết trong cộng đồng.

Đại biểu được mời trầu têm cánh phượng. (Ảnh: Minh Hòa)

Trong hai ngày lễ hội, người dân trong làng thực hiện nghi thức cúng tế và diễu hành đền thờ Thành hoàng Lệ Mật: đốt hương, dâng trà, đánh trống và nghệ biểu diễn, hát xẩm,chầu văn... biểu thị sự cầu mong cho một năm mới may mắn và bình an.

Đội nhạc công biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Hòa)

Hà Nội hiện có 221 lễ hội tại khu vực nội thành, với nhiều quận như Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm... Trong số 19 lễ hội của Hà Nội được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có 9 lễ hội nằm ở khu vực nội thành.

Đáng kể trong số đó là lễ hội làng Lệ Mật, lễ hội đình Trường Lâm ở quận Long Biên, lễ hội đình Chèm, lễ hội bơi Đăm ở quận Bắc Từ Liêm, lễ hội chùa Láng ở quận Đống Đa và Hội thề Trung hiếu tại đền Đồng Cổ ở quận Tây Hồ. Trong số này, lễ hội đình làng Cống Vị, một trong 13 trại (thập tam trại) của Thành hoàng Hoàng Phúc Trung (Nguyễn Quý Công), nằm ở quận Ba Đình.

Ban tổ chức và đội tế lễ nam nữ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Minh Hòa)

Lễ dâng hương. (Ảnh: Minh Hòa)

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dac-sac-le-hoi-dinh-lang-cong-vi-ha-noi-261376.html