Đặc sắc lễ hội chọi bò ở huyện vùng cao Bảo Lâm

Theo qdnd.vn

Chúng tôi có mặt tại xã Nam Quang trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Sán Chỉ… xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống tập trung về trung tâm xã để tham gia xem chọi bò. Những con đường vốn vắng lặng thì hôm nay tấp nập, chật kín người, xe cộ của bà con và du khách thập phương.

Sau các vòng thi tuyển chọn cấp xóm, Ban tổ chức chọn ra 28 đấu sĩ bò chọi được chia thành 2 hạng cân. Hạng A là 10 chú bò có cân nặng trên 420kg, hạng B là 18 chú bò từ 415kg trở xuống.

Sau hồi trống khai hội, những cuộc đấu nảy lửa bắt đầu.

Bước vào sới chọi, sau khi chủ bò tháo dây xỏ mũi, từ hai phía sân đấu, hai đấu sĩ bò đâm sầm vào nhau với những miếng đánh móc hầu, bỏ lao ngoạn mục… Trên khán đài, hàng nghìn người vỗ tay reo hò cổ vũ cho các đấu sĩ bò trước những cú đánh nảy lửa trên sân.

Lễ hội chọi bò thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa.

Anh Lý Kiềm Phin, thôn Nà Héng là người vinh dự có bò đạt giải nhất hạng A chia sẻ: “Có bò chọi đem đến thi đấu tại lễ hội là một niềm hãnh diện dù thắng hay thua bà con ai cũng vui mừng. Đây cũng là dịp để khoe tài chăm sóc bò của mình, xem những màn “đấu võ” của bò mình với bò của các thôn, xóm khác”.

Những chú bò to khỏe nhất được đưa đến hội.

Theo ông Mã Văn Vừ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Quang cho biết: “Lễ hội chọi bò được tổ chức nhằm khuyến khích bà con phát triển đàn bò, cũng là nơi để bà con chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, chọn bò đẹp, có giống tốt để chăn nuôi xóa đói giảm nghèo”.

Các trò chơi truyền thống cũng thu hút đông đảo bà con.

Anh Lý Kiềm Phin, thôn Nà Héng, xã Nam Quang (Bảo Lâm, Cao Bằng) là người vinh dự có bò đạt giải nhất hạng A tại lễ hội.

Được biết, những chú bò có kết quả thi đấu xuất sắc tại lễ hội sẽ được lựa chọn đại diện tham gia lễ hội chọi bò cấp huyện sắp tới. Ngoài những trận chọi bò đầy kịch tính, lễ hội còn đặc sắc bởi các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu đặc sản địa phương, các trò chơi dân gian để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tận hưởng không khí vui tươi và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/dac-sac-le-hoi-choi-bo-o-huyen-vung-cao-bao-lam-cao-bang-765645

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/645169-dac-sac-le-hoi-choi-bo-o-huyen-vung-cao-bao-lam-cao-bang.html