Đặc phái viên LHQ cảnh báo xung đột Trung Đông lan rộng

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Tor Wennesland cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng nguy cơ xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng tại dải Gaza là 'rất thực tế và đặc biệt nguy hiểm'.

Trong phiên họp trực tuyến với 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Wennesland bày tỏ: “Tôi lo ngại rằng chúng ta đang ở bên bờ vực của một nguy cơ có thể thay đổi diễn biến tình hình xung đột Israel-Palestine, nếu như không muốn nói là của toàn bộ khu vực Trung Đông”.

Ngày 19/10, hãng thông tấn TASS đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có thể trở thành xung đột toàn khu vực hoặc thậm chí lan rộng ra toàn cầu, nếu tình hình diễn biến xấu. Ông đánh giá vụ tấn công bằng tên lửa vào bệnh viện tại dải Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng là hành động cần bị lên án mạnh mẽ.

Liên quan xung đột tại biên giới Israel-Liban, kênh truyền hình Al Mayadeen đưa tin rạng sáng 19/10, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào hai ngôi làng tại miền nam Liban.

Hiện có nhiều lo ngại rằng xung đột Hamas-Israel sẽ lan rộng nếu giao tranh giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel leo thang. Quân đội Israel đang trong tình trạng báo động cao ở khu vực phía bắc và bắt đầu sơ tán hàng nghìn cư dân của 28 cộng đồng sinh sống gần biên giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết chính phủ nước này và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập sẽ phối hợp Liên hợp quốc giám sát việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza đang bị phong tỏa. Ngày 18/10, nội các thời chiến của Israel đã quyết định cho phép hàng cứu trợ thiết yếu từ Ai Cập vào Gaza.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đồng ý mở cửa khẩu Rafah giáp Gaza, cho phép 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đợt đầu tiên vào vùng lãnh thổ này.

Ai Cập khẳng định không đóng cửa khẩu nhưng những diễn biến tại thực địa và các vụ không kích liên tiếp của Israel vào dải Gaza khiến hoạt động tại cửa khẩu bị tê liệt. Hàng trăm xe tải chở hàng cứu trợ vẫn mắc kẹt bên phía Ai Cập trong nhiều ngày qua.

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Martin Griffiths cho biết một lượng lớn xe tải đang tham gia hoạt động cứu trợ tại dải Gaza nhưng thực tế cần tới 100 xe mỗi ngày. Theo ông Griffiths, nhu cầu viện trợ ở dải Gaza đã rất lớn ngay cả trước khi bất ổn leo thang. Hiện có khoảng 14.000 nhân viên LHQ tại dải Gaza để hỗ trợ phân phối hàng cứu trợ.

Trong khi đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly ở Bắc Kinh ngày 19/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ai Cập và các nước Arab nhằm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine trong thời gian sớm nhất có thể. Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngừng bắn và sớm chấm dứt chiến tranh.

Chính phủ Ireland công bố gói viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 13 triệu euro dành cho người Palestine. Gói viện trợ mới này sẽ nâng khoản đóng góp của Ireland cho các cơ quan Liên hợp quốc để hỗ trợ người Palestine gần gấp đôi mức ấn định ban đầu cho năm nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Ireland Michael Martin nhấn mạnh “đây là một cuộc khủng hoảng không thể chờ đợi”, đồng thời kêu gọi EU tăng cường triển khai bất kỳ sự hỗ trợ nào trong khả năng.

Ngày 19/10, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo đã gửi 27 tấn hàng viện trợ và số hàng này sẽ nhanh chóng được chuyển từ Ai Cập vào Gaza. Số hàng bao gồm bột mỳ, đường, gạo và mỳ sẽ được giao cho Tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập để chuyển đến dải Gaza.

Trong bối cảnh thế giới lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, giá dầu và giá vàng đồng loạt tăng. Trong ngày 18/10, giá dầu thô đã có thời điểm tăng tới 3%.

Nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades nhận định vụ tấn công bệnh viện ở dải Gaza đã làm giảm cơ hội đạt được giải pháp thương lượng, có thể khiến các bên khác trong khu vực sẽ tham gia vào cuộc xung đột. Kịch bản này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu và có thể đẩy giá dầu lên mức hơn 100 USD/thùng.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã khiến chứng khoán châu Âu giảm điểm, trong đó chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 1% và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,9%. Các chỉ số chính của Phố Wall cũng giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch, trong đó chỉ số Dow Jones giảm 1% và chỉ số Nasdaq giảm 1,6%.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dac-phai-vien-lhq-canh-bao-xung-dot-trung-dong-lan-rong-183011.html