Đặc nhiệm Đức xuất trận, Mỹ bí mật ngăn Israel đánh Hezbollah?

Đức đã huy động một số đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ tới Cộng hòa Cyprus (Síp) để sẵn sàng cho mọi kịch bản khủng hoảng lan rộng ở Israel, Gaza và các khu vực khác ở Trung Đông.

Thông tin trên do báo Bild của Đức tiết lộ. Cụ thể, các nguồn tin an ninh cho biết Bộ chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Quân đội Đức (KSK) và đơn vị Lực lượng Đặc biệt Hải quân Đức (KSM) đã được triển khai tới quốc gia nằm ở Đông Địa Trung Hải. Ngoài ra, Lực lượng đặc biệt của cảnh sát liên bang chuyên giải cứu con tin (GSG 9) cũng được cử đến khu vực này.

Theo tờ Bild, động thái của chính phủ Đức nhằm chuẩn bị cho "tất cả kịch bản" trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas.

Xe tăng của Israel bố trí gần biên giới Israel với Lebanon ngày 9-10. Ảnh: Reuters

Tất cả thiết bị cần thiết cũng như một số máy bay vận tải quân sự, bao gồm Airbus A400M Atlas và Lockheed C-130 Hercules, cũng đã được vận chuyển đến Cyprus.

Chính phủ Đức được cho là đã thông báo tới các ủy ban liên quan về việc điều động này. Theo tờ Bild, Berlin cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bằng chiến lược "khởi đầu lạnh"".

Đài RT giải thích "khởi đầu lạnh" theo ngôn ngữ của quân đội Đức có nghĩa là tinh thần sẵn sàng cao độ, cho phép các đơn vị chiến đấu được triển khai ngay lập tức mà không cần thêm bất kỳ sự chuẩn bị bổ sung nào.

Trong khi đó, tờ The Times of Israel ngày 18-10 dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật kêu gọi Israel không tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon vì lo ngại xung đột lan rộng ra ngoài dải Gaza.

Theo nguồn tin trên, Mỹ hiểu rằng Israel phải đáp trả những vụ tập kích mà Hezbollah thực hiện ở biên giới phía Bắc kể từ khi Hamas tấn công miền Nam Israel ngày 7-10. Thế nhưng, việc Hezbollah tập kích nhiều lần, cũng như việc Israel chưa quyết định được có nên khai chiến với Hezbollah để duy trì thế thượng phong hay không, khiến Mỹ lo ngại.

Do đó, Washington bí mật kêu gọi Israel cẩn thận trong phản ứng quân sự với Hezbollah. Washington giải thích rằng bất cứ sai lầm nào của quân đội Israel ở Lebanon cũng có thể gây ra xung đột lớn hơn nhiều.

Rốc két phóng từ dải Gaza tấn công khu vực gần TP Sderot ở miền Nam Israel. Ảnh: Reuters

Thời gian qua, Mỹ nhiều lần công khai khuyến cáo Hezbollah và Iran không tấn công Israel từ phía Bắc.

Phát biểu với các phóng viên hôm 18-10 sau chuyến thăm Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố "chưa bao giờ có thông tin" rằng Mỹ sẽ tham gia trong trường hợp xảy ra xung đột với Hezbollah.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby trước đó nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng quân đội Mỹ sẽ không triển khai tới Israel nhưng Mỹ có "lợi ích an ninh quốc gia" và "chúng tôi sẽ bảo vệ họ nếu cần".

Trong ngày 19-10, Israel đã pháo kích đáp trả sau khi Hezbollah phóng tên lửa qua biên giới.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tới Israel trong ngày 19-10 và lần lượt có cuộc gặp với Tổng thống Isaac Herzog và Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem.

Ông Sunak bày tỏ sự ủng hộ Israel, đồng thời nêu vấn đề khơi thông viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, theo báo Times of Israel.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/dac-nhiem-duc-xuat-tran-my-bi-mat-ngan-israel-danh-hezbollah-20231019170711501.htm