Đã trục vớt xong sà lan chìm trên sông Bạc Liêu

Sau hơn hai ngày khẩn trương triển khai phương tiện và nhân lực cứu hộ, đến trưa ngày 26/6 công tác trục vớt sàn lan gặp sự cố trên sông Bạc Liêu đã hoàn thành.

Việc trục vớt thành công chiếc sà lan đã trả lại giao thông thông suốt cho các phương tiện lưu thông trên tuyến sông này. Chiều 23/6, trên sông Kinh Xáng Bạc Liêu-Cà Mau, chiếc sà lan Huỳnh Nhi 01, biển số BL-0304 chở khoảng 400 tấn cát đi từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu, do tránh va chạm với một sà lan khác nên mắc cạn và va phải vật cản dưới lòng sông dẫn đến chìm. Chiếc sà lan nằm vắt ngang dưới chân cầu Tôn Đức Thắng phường 1, thị xã Bạc Liêu, gây ra ách tách giao thông và tràn ra nhiều vết dầu loang trên sông. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã phân luồng lưu thông và nhanh chóng tìm biện pháp khắc phục, nhưng do lòng sông nhỏ, lượng tàu thuyền lưu thông nhiều nên xảy ra ách tách giao thông trong nhiều giờ. Trong khi đó, công tác cứu hộ cũng gặp không ít khó khăn, do nước cạn, khối lượng cát trên sà lan quá lớn. Đến ngày 24/6 các phương tiện cứu hộ vẫn không thể tiếp cận được hiện trường. Do công tác cứu hộ gặp trở ngại, phần lớn lượng cát trên sà lan bị thiệt hại. Đây là tuyến đường sông duy nhất đi các tỉnh lân cận, nên khi xảy ra sự cố, nhiều ghe tàu chở hàng hóa bị ách tắc gây thiệt hại kinh tế không nhỏ./. Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/da-truc-vot-xong-sa-lan-chim-tren-song-bac-lieu/20106/50566.vnplus