Đã phát hiện nguyên nhân gây cháy nổ Samsung Galaxy Note 7

Tối Chủ nhật (22/1), Samsung chính thức công bố nguyên nhân gây cháy nổ mẫu điện thoại Galaxy Note 7.

Samsung cho biết thiết kế pin kém và việc vội vàng tung ra phiên bản cập nhật của Galaxy Note 7 là nguyên nhân dẫn đến vấn đề pin quá nóng, thậm chí có thể bắt lửa trong một số trường hợp, gây ra tình trạng cháy nổ.

Theo đó, Tập đoàn Hàn Quốc đã thử nghiệm 200.000 chiếc Galaxy Note 7 cùng 30.000 viên pin và phát hiện lỗi từ pin của hai nhà sản xuất Samsung SDI và Amperex Technology.

Cụ thể, pin của Samsung SDI có lỗi thiết kế ở góc trên bên phải khiến các điện cực uốn cong, trong vài trường hợp dẫn đến đoản mạch. Trong khi đó, các mối hàn trong những viên pin của Amperex Technology vẫn còn hở, khiến cho Galaxy Note 7 dễ cháy nổ.

Để tránh lặp lại sự cố đáng tiếc này trên các sản phẩm khác, Samsung đã thành lập một ban cố vấn về pin với các chuyên gia đến từ Đại học Cambridge, UC Berkeley, và Đại học Stanford.

Samsung chính thức công bố nguyên nhân cháy nổ Galaxy Note 7 sau nhiều tháng điều tra

Galaxy Note 7 chính thức trình làng vào ngày 2/8/2016 và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ phía chuyên gia và người tiêu dùng. Tuy nhiên, đến ngày 5/9, Samsung đã phát đi thông báo tạm dừng bán smartphone này trên toàn cầu. Nguyên nhân là do trong số 2,5 triệu máy được bán ra, hãng đã phát hiện có khoảng 35 trường hợp gặp lỗi liên quan đến pin, có thể dẫn tới bốc cháy và phát nổ.

Đầu tháng 10, Note 7 "bản an toàn" được bán trở lại trên thị trường, nhưng phiên bản mới này vẫn tiếp tục gây ra các vụ phát nổ. Đến ngày 11/10, chỉ hơn 2 tháng kể từ khi ra mắt, Samsung chính thức tuyên bố "khai tử" Note 7, chấm dứt "cuộc đời" của chiếc điện thoại từng được coi là siêu phẩm của Tập đoàn Hàn Quốc.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/da-phat-hien-nguyen-nhan-gay-chay-no-samsung-galaxy-note-7-20170123092823846p0c6.news