Đà Nẵng: Thông thoáng ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết

Người dân và các cơ quan chức năng chủ động về giao thông trong ngày làm việc đầu năm mới.

Ngày 2/2/2917 (mồng 6 tháng giêng âm lịch) là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu, đường phố Đà Nẵng vẫn thông thoáng.

Đường phố Đà Nẵng vẫn thông thoáng ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Đà Nẵng là đô thị trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhiều năm trở lại đây lượng người đổ về đây học tập và làm việc tăng khá nhiều, ngoài phần lớn người dân ngoại tỉnh đã trở lại để làm đúng lịch thì một bộ phận vẫn còn được nghỉ bù do làm thêm trước khi về hoặc các doanh nghiệp linh động cho nghỉ thêm. Đa số người lao động hoặc HSSV ngoại tỉnh về đây tập trung tại các khu công nghiệp như KCN Hòa Cầm, KCN Hòa Khánh, KCN An Đồn... cùng lượng học sinh sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Bến xe TTTP Đà Nẵng chủ động trong công tác vận chuyển hảnh khách.

Ga Đà Nẵng cũng đã tăng cường thêm 7 đôi tàu khu đoạn phục vụ các tuyến ngắn ngoài 30 đôi tàu Thống Nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, rất nhiều chuyến xe giường nằm từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Tuy nhiên số xe cập bến cũng không nhiều, không có cảnh nhồi nhét khách, các hãng xe lớn đều cam kết có đủ phương tiện để đáp ứng nhu cầu của người dân, kể cả những ngày cao điểm.

Ông Lê Viết Hoàng - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này việc đi lại của người dân từ các địa phương khác về Đà Nẵng vẫn rất thuận lợi, an toàn, không có tình trạng bắt chẹt, lấy giá cước cao hơn so với quy định. Đơn vị này vẫn thường xuyên bố trí bộ phận theo dõi, giám sát chặt chẽ các xe xuất bến...

Cùng với đó, lực lượng CSGT Đà Nẵng cũng được huy động tối đa để đảm bảo ANTT về giao thông trên địa bàn thành phố. Trong kỳ nghỉ tết vừa qua, trên địa bàn TP không xảy ra trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát luôn được duy trì hoạt động, theo dõi 24/24, qua đó đã ghi nhận gần 600 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông để xử lý.

Tiêu Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/da-nang-thong-thoang-ngay-dau-lam-viec-sau-ky-nghi-tet-126386/