Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép khu vực Nam hầm Hải Vân

Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2, đường Suối Lương, phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phá dỡ nhiều hạng mục như: Trại tạm xây bằng tường gạch, khung sắt, cổng gỗ, sạp gỗ, nhà vệ sinh, tiểu cảnh… Đây là những hạng mục được chủ đất xây dựng không phép trên diện tích đất rừng để kinh doanh du lịch sinh thái.

Trước khi cưỡng chế, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã họp với chủ rừng giao khoán và thống nhất dành 15 ngày để lập hồ sơ xin cơ quan có thẩm quyền đồng ý, cấp phép xây dựng. Tuy nhiên hết thời hạn vừa nêu, chủ rừng giao khoán vẫn không hoàn thiện được hồ sơ, giấy phép. Do đó, địa phương tiến hành cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm.

Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cưỡng chế tháo dỡ khu vực xây dựng không phép

Từ đầu tháng 3/2024, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện ông Nguyễn Như Tiến, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Tiến Thành Vũ, chủ khu Thủy Vân Sơn 2 tự ý xây dựng nhiều công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng được giao khoán.

Tổ công tác của phường đã lập biên bản, đề nghị ông Tiến tự tháo dỡ công trình trái phép. Tuy nhiên sau đó, ông Tiến không chấp hành tự tháo dỡ theo cam kết mà tiếp tục vi phạm, lắp dựng thêm một số hạng mục khác. Sau khi tổng hợp các hành vi, mức độ vi phạm, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã ban hành Thông báo về việc tổ chức lực lượng cưỡng chế công trình vi phạm ở khu vực này.

Tháo dỡ căn nhà trái phép trên đất rừng

Theo hồ sơ, từ năm 2007, hộ ông Nguyễn Như Tiến được Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán 5.500 m2 thuộc Tiểu khu 11 để trồng rừng, chăn nuôi. Qua kiểm tra, đo đạc lại khu đất cho thấy, ông Nguyễn Như Tiến đang sử dụng 13.700 m2 đất rừng, tăng 8.200 m2 so với diện tích giao khoán trước đây.

Hiện, UBND phường Hòa Hiệp Bắc thống kê toàn bộ các hộ dân đã nhận giao khoán đất rừng trồng 2 bên bờ suối Lương từ hàng chục năm trước. Những hộ dân muốn tham gia kinh doanh du lịch sinh thái dưới tán rừng phải lập phương án quản lý rừng bền vững, ghi rõ tỷ lệ diện tích, hoạt động theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017. Trên cơ sở đó, đối với những hộ dân cố tình làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện có 150 hồ sơ đất rừng ở khu vực này. Tình trạng chủ rừng lén lút xây dựng nhà lắp ghép, nhà dựng sẵn vào ban đêm, UBND phường phải tăng cường lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm.

Kiên quyết xử lý các hạng mục xây dựng không phép trên đất rừng

"Lãnh đạo quận chỉ đạo phường rà soát toàn bộ hồ sơ giao khoán rừng và khai hoang trên đất rừng. Hiện nay, phường đang triển khai thực hiện và xây dựng báo cáo quận về nội dung liên quan giao khoán đất rừng. Trước đây Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán cho người dân và người dân khai hoang. Đến năm 2015 thì bàn giao về cho phường quản lý hơn 150 hồ sơ. Nếu phát hiện tự ý xây dựng lán trại trên đất rừng thì phường sẽ xử lý", ông Hà Thúc Nhơn nói.

Suối Lương là dòng suối duy nhất chảy từ rừng Hải Vân về Đà Nẵng, cung cấp nước cho người dân ở hạ lưu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Dọc con suối này có nhiều khu du lịch sinh thái được du khách ưa thích. Sau trận lũ lịch sử năm 2022, một khối lượng đất đá khổng lồ lấp tràn suối Lương.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-pha-do-cong-trinh-xay-dung-khong-phep-khu-vuc-nam-ham-hai-van-post1089717.vov