Đà Nẵng: Nối dài những thành quả

Một phần tư thế kỷ đã qua kể từ khi Đà Nẵng trực thuộc trung ương, không khó để nhận thấy thành phố bên sông Hàn chuyển động mạnh mẽ với những đổi thay tích cực, đạt được nhiều thành quả lớn.

Bước qua mốc giới cơ hàn

Ngày 1/1/1997, Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, bắt đầu những bước đi tự lập giữa vô vàn khó khăn: xuất phát điểm thấp, quy hoạch rời rạc, cơ sở hạ tầng thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, mỹ quan đô thị lem luốc với những xóm nhà chồ tạm bợ ở bờ đông sông Hàn. Những người gắn bó với Đà Nẵng những ngày đầu chia tách hẳn chưa quên nỗi vất vả trong mưu sinh, đi lại, giao thương, buôn bán và học hành khi mỗi lần qua bên nớ, bên ni (bờ đông - tây sông Hàn) là những chuyến đò dập dềnh theo sóng nước, chỉ có chiếc cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý xuống cấp, gập gềnh để mỗi lần người và xe qua lại đều vang lên âm thanh của sự mỏi mệt, già nua...

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trong điều kiện vô vàn khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên bằng ý chí và khát vọng phát triển; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương bạn, dốc toàn lực, toàn tâm, toàn ý vào công cuộc kiến thiết, xây dựng thành phố.

Chính trong gian nan, thách thức, người Đà Nẵng đã khẳng định sự kiên cường, đoàn kết, bản lĩnh, nhạy bén với cái mới, dám nghĩ, dám làm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của thành phố và đã đạt được những thành tựu to lớn, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực sau hơn 25 năm “ra riêng”: quy mô kinh tế tăng 27 lần; quy mô và trình độ nền kinh tế thuộc nhóm phát triển của Việt Nam; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt gần 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 3.753 USD, gấp hơn 15 lần so với năm 1997, cao hơn khoảng 1,7 lần GRDP bình quân đầu người cả nước; là 1 trong 16 tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách trung ương. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm về tổng thu du lịch là 25%; nếu như năm 2004 thành phố chỉ đón 649.106 lượt khách, đến năm 2019 đã đón 8,96 triệu lượt khách (tăng 13,8 lần).

Tuy nhiên, cũng như cả nước, quá trình phát triển của Đà Nẵng cũng rơi vào khoảng lặng khi trong năm 2020 và năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, để lại những hậu quả nặng nề về đứt gãy kinh tế kéo GRDP của Đà Nẵng xuống mức âm so với những năm phát triển trước đó. Dẫu vậy, khi màn mây u ám của đại dịch Covid-19 được vén ra, năm 2022, con tàu Đà Nẵng ngày lập tức quay trở lại đường đua: tăng trưởng kinh tế thành phố phục hồi mạnh mẽ, xếp thứ 3 cả nước, thu ngân sách nhà nước hơn 23.600 tỷ đồng đạt trên 120% dự toán; kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2021. Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, quy mô nền kinh tế thành phố năm 2022 ước đạt hơn 125.219 tỷ đồng, quy mô tăng thêm hơn 17.381 tỷ đồng so với năm 2021...

Thành quả được nối dài

Những con số về các chỉ tiêu kinh tế khô khan từ trang báo cáo khó có thể nói hết được những đổi thay nhanh chóng và diệu kỳ của Đà Nẵng. “Mục sở thị” bao giờ cũng là giải pháp hữu hiệu nhất để được hòa mình vào một đô thị trẻ năng động, hiện đại như Đà Nẵng. Đà Nẵng luôn mở rộng vòng tay chào đón những du khách từ bốn phương trời mỗi khi đặt chân đến, thư thái, thong dong dạo bước trên tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo đón những đợt gió mát trong lành từ mặt sông Hàn thổi tới; xây những lâu đài trên cát, đùa nghịch cùng sóng biển, hòa mình vào đại dương trên những bãi biển xinh đẹp nhất hành tinh; thư giãn, nghỉ ngơi, thưởng thức đặc sản ẩm thực địa phương, Âu, Á; phóng khoáng về tư duy, tầm nhìn theo những đường golf tại những sân golf 18 đến 36 hố đẳng cấp quốc tế từ ven biển Ngũ Hành Sơn đến chân núi Bà Nà và tại những khu nghỉ dưỡng sang chảnh InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng, BRG Đà Nẵng Golf Resort… được đầu tư từ những doanh nghiệp đầu đàn về du lịch, bất động sản: Sun Group, Vingroup, BRG…

Nét quyến rũ của Đà Nẵng còn được tô điểm thêm từ những cây cầu thiết kế mỹ thuật, vạm vỡ, vững vàng như những cánh tay khổng lồ vươn qua dòng sông Hàn, như dải lụa mềm mại vắt xuyên lòng thành phố; từ những sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có mang sức hấp dẫn lâu bền đến từ lễ hội pháo hoa, Cầu Vàng ẩn hiện trên đỉnh Bà Nà sương giăng và từ chính những đặc sản hằng đêm nơi khu phố ẩm thực nhộn nhịp…

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, bức tranh nhiều gam màu tươi sáng và hấp dẫn của Đà Nẵng đã được đánh thức mạnh mẽ trong những năm gần đây để phục vụ phát triển du lịch. Mỗi ngày có hàng chục chuyến bay thẳng từ những sân bay quốc tế đến Đà Nẵng và những cánh bay cất cánh liên tục hướng về TP. HCM, Hà Nội, bay thẳng đến Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore... Tận dụng cơ hội vàng từ du lịch và bất động sản, sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ trong vòng 10 năm đã được nâng cấp, mở rộng hai lần thành một trong ba sân bay quốc tế lớn của cả nước. Không dừng lại ở đó, Đà Nẵng đang tiếp tục quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng lên công suất 30 triệu hành khách/năm và từng bước hình thành ý tưởng quy hoạch một đô thị sân bay độc đáo vươn lên thành trung tâm kinh tế năng động của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, dẫu đã đạt được những thành quả đáng tự hào nhưng trong suốt thời gian qua, Đà Nẵng chưa an lòng với những gì đã có mà luôn nỗ lực cải thiện, “làm mới” mình để đạt được sự đồng thuận, chung tay xây dựng của người dân, hấp dẫn hơn với du khách, doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và những nhà đầu tư đang có ý định tìm đến. Chính vì vậy, ở giai đoạn tiếp theo, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, nhanh chóng, hiệu quả để tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí khi khi người dân tương tác công việc với chính quyền và khi nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Để nối dài những thành quả, năm 2023, Đà Nẵng thực hiện chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Với một mục tiêu chung là tạo ra xung lực mới cho thành phố phát triển, dư địa dồi dào dành cho các nhà đầu tư và đem lại cuộc sống chất lượng cao cho mỗi công dân của thành phố.

Hà Minh – Xuân Đương

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/da-nang-noi-dai-nhung-thanh-qua-20180504224285790.htm