Đà Nẵng: Người dân đi mua vàng, nhận lì xì ngày vía Thần tài

Với tâm niệm cầu tài lộc, may mắn, nhiều người dân đổ đi mua vàng ngày vía Thần tài.

Ngày 19/2, tức mồng 10 tháng Giêng, rất đông người dân tại thành phố Đà Nẵng đổ về các tiệm vàng lớn trên địa bàn để mua vàng ngày vía Thần tài.

Tại tiệm vàng Kim Khánh, đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu), chị Lê Thị Lan - một khách mua vàng cho biết, với chị vàng là biểu tượng mà theo quan niệm và tâm linh mang lại may mắn, tài lộc, nay đúng vào dịp vía Thần tài thì càng ý nghĩa nên chị cũng tranh thủ mua cho gia đình một số nhẫn kim tiền, vòng vàng.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, so với những năm trước lượng người mua vàng ngày vía Thần tài có phần không bằng, nhưng vẫn đông đúc hơn nhiều với ngày thường. Nhiều khách hàng chia sẻ, lý do có thể là vì kinh tế khó khăn nên số lượng người đi mua ít hơn mọi năm.

Theo một chủ tiệm vàng ở quận Thanh Khê, năm nay, số lượng vàng tiệm ông bán ra nhiều nhất ở dạng nhẫn loại 1, 2 chỉ.

Ngày vía Thần tài năm nay, nhiều chủ tiệm vàng tích cực quảng cáo hình ảnh của mình. Nhiều tiệm trang trí của hàng bắt mắt, có tiệm còn có "Thần tài" đón khách.

Vừa mua vàng cầu may mắn, nhiều người dân còn nhận niềm vui ngay khi được các "thần Tài" lì xì.

Tục mua vàng ngày vía Thần tài thúc đẩy việc kinh doanh, mua bán đầu năm, tạo niềm vui, động lực cho nhiều người.

Tính đến ngày mồng 10 tháng Giêng, rất đông người dân từ các tỉnh trở lại thành phố Đà Nẵng tiếp tục học tập, làm việc sau chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-nguoi-dan-chen-chuc-mua-vang-nhan-li-xi-ngay-via-than-tai-a650271.html