Đà Nẵng: Làm việc với 6 cơ sở kinh doanh qua mạng thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế

Với doanh thu hơn 223,1 tỷ đồng từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử nhưng các cơ sở kinh doanh này lại không thực hiện nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Ngày 28/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP.Đà Nẵng cho hay, đã chuyển thông tin đến Cục Thuế Đà Nẵng để thực hiện việc quản lý và có biện pháp xử lý đối với 6 cơ sở hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trước đó, qua tiến hành rà soát, nắm thông tin, lực lượng chức năng xác định nền tảng mạng xã hội facebook có rất nhiều tài khoản thực hiện việc quảng cáo, kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa… nhưng không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Lực lượng an ninh mạng (Công an Đà Nẵng) làm việc với các cơ sở kinh doanh thương mại diện tử nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế.

Qua đó, Phòng An ninh mạng đã tiến hành làm việc với 6 cơ sở tham gia hoạt động thương mại điện tử. Các cơ sở này đều sử dụng mạng xã hội facebook để kinh doanh áo quần, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, nước hoa mỹ phẩm, nước hoa… với số lượng lượt tương tác, theo dõi rất lớn như: Bồ Công Anh, HERS, Catani Authentic, Min Authentic...

Những cơ sở kinh doanh trên có hoạt động quảng cáo, kinh doanh nhiều mặt hàng áo quần, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm… qua nền tảng mạng xã hội facebook thường xuyên, liên tục, mẫu mã đa dạng, số lượng hàng hóa được mua bán nhiều. Trong đó doanh thu bán hàng rất lớn với tổng số tiền trên 223,1 tỷ đồng.

Sau khi nắm bắt các hồ sơ, tài liệu liên quan, Phòng An ninh mạng đã báo cáo và được Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo chuyển thông tin đến Cục Thuế TP.Đà Nẵng để thực hiện việc quản lý và có biện pháp xử lý đối với sáu cơ sở hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử nêu trên, tránh gây thất thoát ngân sách nhà nước. Hiện vụ việc đang được Cục Thuế TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Phòng An ninh mạng cho hay, lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng phát triển, tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng đi cùng với đó là nguy cơ về an ninh mạng, là mục tiêu để tội phạm công nghệ cao hướng tới.

"Việc tiến hành quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm có những phân tích, đánh giá tác động của lĩnh vực này đối với nền kinh tế. Cũng như thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện sớm, đấu tranh với các loại hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn có liên quan lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia, bảo đảm an ninh về trật tự xã hội trên không gian mạng.

Qua đây, cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện đúng qui định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử", vị lãnh đạo này cho hay.

Tấn Tài

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-lam-viec-voi-6-co-so-kinh-doanh-qua-mang-thu-hang-tram-ty-dong-nhung-khong-thuc-hien-nghia-vu-thue-169230628190824304.htm