Đà Nẵng: Hơn 13 nghìn thí sinh làm thủ tục dự thi

Chiều 27/6, 13.133 thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi cũng như làm thủ tục dự thi và điều chỉnh sai sót trước khi bắt đầu kỳ thi diễn ra vào ngày mai (28/6).

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.

Trong đó, có 11.854 thí sinh giáo dục phổ thông, 1.279 thí sinh giáo dục thường xuyên; có 522 thí sinh tự do và 86 thí sinh là đồng bào thiểu số. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã lập 29 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng, với 551 phòng thi.

Các thí sinh xem thông tin của mình được dán ở điểm thi.

Đến điểm thi Trường trung học phổ thông Trần Phú (quận Hải Châu) từ 13 giờ 30 phút, em Trần Quỳnh Như Uyên cùng các bạn xem danh sách phòng thi được dán ở bảng sân trường rồi nhanh chóng vào phòng của mình.

Như Uyên chia sẻ: Em vừa có kết quả được tuyển thẳng vào Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng xong nên tâm trạng đã khá thoải mái rồi, trước đó em cũng rất lo lắng. Nhưng em vẫn còn hồi hộp, mình cần tập trung tốt cho kỳ thi lần này để có đủ điểm tốt nghiệp cũng như không dính "điểm liệt".

Để chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố cũng huy động khoảng hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi. Bên cạnh đó còn có lực lượng công an địa phương huy động để bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trước các điểm thi và lực lượng giáo viên dự phòng cho các công tác thi.

Đồng thời, Sở cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật coi thi, giám sát thi cho cán bộ, giáo viên dự kiến tham gia công tác coi thi; phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra các thiết bị lưu trữ dữ liệu, camera phục vụ cho công tác coi thi, chấm thi; phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện trong việc chuẩn bị chu đáo, bảo đảm sẵn sàng cho kỳ thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng, chống dịch; hỗ trợ thí sinh.

Phổ biến quy chế thi cho các thí sinh.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các điều kiện để phục vụ cho Kỳ thi. Tất cả các trường dùng làm điểm thi đều đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị coi thi đều đã sẵn sàng. Mai là ngày thi đầu tiên, các em đã được ôn tập kỹ lưỡng từ trước rồi, chúng tôi mong tất cả các thí sinh trên địa bàn thành phố bước vào kỳ thi tự tin, bình tĩnh và hoàn thành tốt các bài thi của mình”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-hon-13-nghin-thi-sinh-lam-thu-tuc-du-thi-post759556.html