Đà Nẵng: Gặp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đón xuân Giáp Thìn 2024.

Chiều 23/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đón xuân Giáp Thìn 2024. Cùng dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Quận ủy, UBND quận và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ban Tôn Giáo TP Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn thông tin đến các chức sắc tôn giáo một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn năm 2023, đặc biệt là vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tăng cường đồng thuận, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Tùng.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ cùng dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Tùng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Tùng.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, hơn 4.000 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo và khó khăn trên địa bàn quận được hỗ trợ từ ngân sách và Quỹ “Vì người nghèo” mỗi hộ 2 đến 3 suất quà (mỗi suất trị giá từ 500 nghìn đồng đến trên 1,5 triệu đồng.

Các chức sắc tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Tùng.

Bà Phạm Thị Nhàn cho biết, trong năm 2023, chức sắc, chức việc, đạo hữu, tín đồ tôn giáo quận Cẩm Lệ đã đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, tuyên truyền vận động đạo hữu, tín đồ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình “Thành phố 5 không” (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của), “Thành phố 3 có” (Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị), “Thành phố 4 an” (An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội), bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bà Phạm Thị Nhàn bày tỏ tin tưởng trong năm 2024 các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận, tuyên truyền, vận động bà con đạo hữu, tín đồ, giáo dân phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tham gia phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

Quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) hiện có 16 cơ sở tôn giáo gồm: 2 Giáo xứ, 2 Thánh thất Cao Đài, 8 chùa Phật giáo, 1 Chi hội Tin Lành Cơ đốc Phục lâm Hòa An, 1 điểm nhóm Tin lành Hòa Thọ, 1 điểm nhóm Pháp tạng Phật giáo Việt Nam và Trụ sở Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/da-nang-gap-mat-chuc-sac-ton-giao-nhan-dip-xuan-giap-thin-nam-2024-10272041.html