Đà Nẵng đoạt 9 giải tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 29-3, tại Công viên APEC, UBND thành phố phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái) cùng Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông trao giải nhất cho tác phẩm Cà phê Việt (ảnh bộ) của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai). Ảnh: X.D

Đây là lần thứ ba Đà Nẵng đăng cai tổ liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, tạo sân chơi cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của 10 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon tum, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Với đề tài “Đất nước - Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, liên hoan lần này nhận được 2.032 tác phẩm (166 ảnh bộ và 1.866 ảnh đơn) của 277 tác giả tham gia dự thi. Qua nhiều vòng sơ khảo, chung khảo chọn 162 tác phẩm (41 bộ ảnh và 121 ảnh đơn) của 104 tác giả để triển lãm, trưng bày từ nay đến hết ngày 2-5.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông (giữa) trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 2, bên trái qua) và các đại biểu. Ảnh: X.D

Hội đồng giám khảo chấm chọn 15 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng. Trong đó, huy chương Vàng duy nhất của liên hoan được trao cho tác phẩm Cà phê Việt (ảnh bộ) của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa (Gia Lai).

Cùng với đó, ban tổ chức trao 3 huy chương Bạc cho các tác phẩm, gồm: Chinh phục những giấc mơ (ảnh bộ) của tác giả Trương Công Minh (Đà Nẵng); Nơi tâm bão lửa (ảnh bộ) của tác giả Trần Hưng Đạo (Bình Định); Lợp phên tre bảo vệ mái nhà rông của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai).

Trong 11 giải (huy chương Đồng và Khuyến khích), Đà Nẵng còn đạt thêm 4 giải với các tác phẩm: Biểu diễn thúng chai của tác giả Nguyễn Anh Cường, Những vì sao trên quần đảo Trường Sa của tác giả Huỳnh Văn Truyền, Nghệ thuật hát tuồng cổ (ảnh bộ) của tác giả Nguyễn Đức Hoàng và Bà Nà hills tiên cảnh nhân gian của tác giả Nguyễn Thanh Hiệp.

Ngoài ra, ban tổ chức trao giải Đồng đội cho 3 đơn vị gồm: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả cho tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh marathon chủ đề “Đà Nẵng mùa lễ hội”. Ảnh: X.D

Dịp này, ban tổ chức cũng trao cho 6 tác phẩm xuất sắc dự cuộc thi ảnh marathon với chủ đề “Đà Nẵng mùa lễ hội” dành cho các tác giả tham dự liên hoan, sáng tác trên địa bàn thành phố trong ngày 28 và 29-3.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm Lung linh Ngũ Hành Sơn của tác giả Phan Công Chánh (Quảng Nam). 2 giải Nhì cho tác phẩm Hiểu và Thương, tác giả Phạm Thị Thanh Thủy (Đà Nẵng) và tác phẩm Thả hoa đăng cầu an, tác giả Phan Đình Trung (Bình Định). 3 giải Ba còn lại đều thuộc về các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Đà Nẵng.

Đà Nẵng cùng Quảng Nam và Gia Lai là 3 đơn vị đoạt giải Đồng đội tại liên hoan. Ảnh: X.D

Triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên diễn ra tại công viên APEC từ nay đến hết ngày 2-5. Ảnh: X.D

X.DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5414/202403/da-nang-doat-9-giai-tai-lien-hoan-anh-nghe-thuat-khu-vuc-nam-trung-bo-va-tay-nguyen-3969051/