Đà Nẵng dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè xung quanh chợ Hàn

Lực lượng chức năng xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, phân luồng giao thông 1 chiều các tuyến đường ven chợ Hàn.

Ngày 25/3, UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) phối hợp các lực lượng Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu cùng các cơ quan, đơn vị chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT khu vực chợ Hàn và các khu vực xung quanh chợ.

Lực lượng chức năng tháo dỡ ô dù, lều bạt lấn chiếm vỉa hè ven chợ Hàn

Theo UBND phường Hải Châu 1, trước tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn lan dưới lòng đường, UBND phường đã phối hợp cùng Phòng quản lý đô thị quận tổ chức kẻ lại vạch phân định ranh giới của chợ và vỉa hè giao thông công cộng.

Cụ thể, vạch phân định được kẻ theo hướng: 100% vỉa hè công cộng dành cho người đi bộ, khu vực xung quanh chợ Hàn (tuyến Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng), không sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị, đề xuất thành phố, quận sử dụng khu đất 03 – 05 Nguyễn Thái Học làm bãi đỗ xe tạm cho Ban quản lý chợ, tiểu thương và người dân đến chợ mua sắm.

Lực lượng CSGT - Trật tự Công an quận Hải Châu tuần tra thường xuyên, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng chiều phân luồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thí điểm tổ chức giao thông một chiều trên các tuyến đường ven chợ Hàn là đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học (đoạn từ Bạch Đằng đến Trần Phú) kể từ ngày 25/3 - 31/3, trong 2 khung giờ cao điểm từ 10h - 12h và từ 16h30 - 18h.

Trong thời gian thí điểm, các lực lượng sẽ tăng cường lực lượng để hướng dẫn, tuyên truyền và điều tiết giao thông.

Tổ chức đánh giá tình hình, lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông, tính khả thi của phương án để đảm bảo trật tự ATGT xung quanh chợ.

>>> Một số hình ảnh xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè, phân luồng giao thông khu vực chợ Hàn:

Nhiều hộ dân xếp hàng hóa lấn chiếm vỉa hè làm hẹp lối đi bộ, lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển hàng hóa vào bên trong.

Có hộ dân còn chôn dù kiên cố xuống vỉa hè, lực lượng chức năng phải dùng xà beng đào dỡ.

Lực lượng bảo vệ của Ban quản lý chợ Hàn cũng được huy động để tháo dỡ các lều bạt lấn chiếm hành lang đường bộ.

Tuyến đường Nguyễn Thái Học thông tháo sau khi tháo dỡ các lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị.

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông 1 chiều tại các tuyến đường Hùng Vương, Ngô Gia Tự.

Thời gian thí điểm, các lực lượng sẽ tăng cường lực lượng để hướng dẫn, tuyên truyền và điều tiết giao thông.

Giao thông quanh chợ Hàn nền nếp, thông thoáng sau khi phân luồng.

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/da-nang-dep-nan-lan-chiem-via-he-xung-quanh-cho-han-192240325113714047.htm