Đà Nẵng: Chào đón đoàn tàu du lịch 'Kết nối di sản miền Trung'

Sáng 26/3 tại Ga Đà Nẵng, Sở Du lịch TP Đà Nẵng long trọng tổ chức đón đoàn tàu du lịch 'Kết nối di sản miền Trung'.

Vào lúc 10h30 sáng 26/3, đoàn tàu du lịch gồm 10 toa mang tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” khởi hành từ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã đến Ga Đà Nẵng trong sự chào đón nồng nhiệt của ngành du lịch TP Đà Nẵng.

Đoàn tàu du lịch "Kết nối di sản miền Trung" vào Ga Đà Nẵng sáng 26/3. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo thông tin tại Lễ đón, đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” khai trương vào dịp Kỷ niệm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2024) và giải phóng tỉnh Thừa Thiên – Huế (26/3/1975 – 26/3/2024) là sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch giữa 2 địa phương thông qua vai trò trung gian là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh chào đón những hành khách đầu tiên xuống Ga Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN Đặng Sỹ Mạnh cho biết, đưa vào khai thác đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” là phân khúc trải nghiệm, du lịch, lịch sử, văn hóa, di sản độc đáo, thú vị mà ĐSVN đã và đang triển khai.

Hàng ngày, Tổng công ty ĐSVN tổ chức 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 Huế - Đà Nẵng và ngược lại. Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại Ga Huế lúc 7h45’, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35’; tàu HĐ3 xuất phát tại Ga Huế lúc 14h25’ đến Đà Nẵng 17h40’. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7h50’ đến ga Huế lúc 11h05’; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15h00’ đến ga Huế 17h45.

Du khách trên đoàn tàu du lịch tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong tháng khai trương, Tổng công ty ĐSVN áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đ/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá từ 10% – 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.

Thanh Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/da-nang-chao-don-doan-tau-du-lich-ket-noi-di-san-mien-trung-10276100.html