Đà Nẵng: Căn nhà phát hỏa lúc nửa đêm, 3 người thoát chết trong gang tấc

Phát hiện kịp thời vụ hỏa hoạn, chị Nguyễn Minh Thư và 2 con nhỏ kịp rời khỏi căn gác lửng, trước khi ngọn lửa bao trùm cả căn nhà.

Ngày 18/4, đại diện Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ cháy khiến căn nhà của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h20' tối 17/4, người dân quanh nhà anh Nguyễn Bá Thanh (SN 1978, trú địa chỉ K104/09 đường Mai Am, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bỗng nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngôi nhà.

Khi người dân chạy đến, phát hiện chị Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1978, vợ anh Thanh) và cùng hai người con trai Nguyễn Bá Hữu Ân (SN 2006), Nguyễn Bá Hoàng Long (SN 2012) vừa thoát ra từ trong nhà.

Hiện trường vụ cháy tối 17/4.

Theo chị Thư cho biết, chị đang cùng 2 con ở trên căn gác lửng phát hiện lửa cháy trong nhà, nên nhanh chóng chạy ra, trong khi lửa lan rộng ra toàn bộ căn nhà không lâu sau đó.

Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, khiến cả trăm người dân sống khu vực gần đó cũng chạy ra đường vì sợ đám cháy lan rộng ra các căn nhà xung quanh. Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động xe chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Do ngôi nhà nằm sâu trong kiệt nhỏ nên công tác dập lửa khó khăn. Đến 23h20 đêm cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-can-nha-phat-hoa-luc-nua-dem-3-nguoi-thoat-chet-trong-gang-tac-d40815.html