Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Thanh Lộc Đán

Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Thanh Lộc Đán (Đà Nẵng) gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trong 2 ngày qua (29 và 30-3), tình trạng cá rô phi chết xuất hiện nổi trắng hồ Bàu Trảng (còn gọi hồ điều tiết Thanh Lộc Đán), thuộc các đường Bàu Trảng 3 và 4, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng), gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cá chết nổi trắng hồ vào sáng 30-3

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 30-3, rất nhiều cá chết trôi dạt vào bờ hồ và nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hầu hết cá chết là cá rô phi có trọng lượng từ 0,3kg đến 0,5kg. Theo quan sát, nước hồ đen ngòm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho người dân đi tập thể dục quanh bờ hồ vào buổi sáng hàng ngày, đồng thời nhiều nhà dân quanh khu vực hồ cũng bị ô nhiễm từ mùi hôi thối bốc lên. Ngoài lượng cá chết, rất nhiều cá rô phi bắt đầu nổi lờ đờ trên mặt nước và chuẩn bị chết dần. Điều đáng nói, mặc dù cá chết nổi trắng hồ nhưng chưa thấy cơ quan chức năng tiến hành thu dọn xử lý.

Clip cá chết hồ Bàu Trảng sáng 30-3

Một số hình ảnh cá chết trong sáng 30-3:

Cá chết nổi trắng hồ vào sáng 30-3

H. Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/da-nang-ca-chet-noi-trang-ho-dieu-tiet-thanh-loc-dan-20170330095056781.htm