Đà Nẵng: Bức xúc với những ổ muỗi

Những bức xúc của cử tri về khu đất hoang gây ô nhiễm, tội phạm gia tăng… đã được đưa ra tại kỳ họp thứ 3, khóa 9 (HĐND TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc vào ngày 6.12.

Tình trạng xe ben quá tải, chạy ẩu vẫn chưa được xử lý dứt điểm “đe dọa” mục tiêu TP “4 an”

Tại phiên họp, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng cho biết qua các buổi tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh nhiều khu đất trống nằm tại vị trí “vàng” tại khu vực trung tâm TP và ven biển nhưng không được khai thác sử dụng làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, trở thành “ổ muỗi” làm phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết.

“Vấn đề này từng được đề cập từ kỳ họp thứ 7, HĐND khóa 8 năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cử tri phản ánh có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư cố tình trì hoãn bằng cách xin thay đổi mục đích đầu tư, xin điều chỉnh quy hoạch”, bà Liên nói. Theo đó, cử tri đề nghị HĐND, UBND TP chỉ đạo Sở TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành rà soát, lên danh mục toàn bộ các khu đất trống chậm hoặc không thể triển khai dự án, trực tiếp làm việc với chủ đầu tư để xác định rõ lộ trình thời gian thu hồi các khu đất này theo quy định và công bố rộng rãi để nhân dân được biết và giám sát.

Chỉ ra một số hạn chế trong quy hoạch và xây dựng đô thị, ông Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị (HĐND TP.Đà Nẵng) cho rằng nhiều dự án đã thực hiện thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí rất lớn cho xã hội. Nhiều dự án khớp nối hạ tầng chưa đồng bộ, tập trung phần lớn trên địa bàn H.Hòa Vang, Q.Ngũ Hành Sơn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và gây nên tình trạng ngập úng cục bộ.

Việc thi công các công trình chống ngập úng chậm tiến độ, công tác quản lý thi công chưa chặt chẽ, xảy ra tình trạng mất an toàn cho người dân. “Nhìn chung vẫn chưa khắc phục tình trạng “mưa thì đào đường, nắng thì tỉa cây” gây bức xúc cho cử tri. Công tác quản lý nhà ở xã hội còn lỏng lẻo, xảy ra tình trạng sang nhượng quyền sử dụng nhà ở xã hội, ở không chính chủ, ở bất hợp pháp, chất lượng công trình xuống cấp, công tác duy tu bảo dưỡng chưa được thực hiện thường xuyên...”, ông Hùng nói.

Mục tiêu “4 an” bị đe dọa

Theo Ban Pháp chế (HĐND TP.Đà Nẵng), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP còn tiềm ẩn nhiều vấn đề… Tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất hoạt động ngày càng liều lĩnh, côn đồ và manh động hơn.

“Tội phạm giết người gia tăng (xảy ra 8 vụ), tội phạm giết người, cướp tài sản còn xảy ra làm ảnh hưởng đến chủ trương “5 không, 3 có”, “4 an” (có an ninh trật tự và an toàn giao thông) của TP”, Trưởng ban Pháp chế Phan Thanh Long cho hay. Cũng theo ông Long, gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ giết người mà hung thủ có biểu hiện ngáo đá, khi thực hiện hành vi phạm tội hết sức man rợ...

Tội phạm đòi nợ thuê, bắt cóc chiếm đoạt tài sản, tội cố gây thương tích, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, tội phạm về ma túy phát hiện nhiều hơn 2,1% về số vụ và 12,6% số đối tượng. Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP đã xuất hiện tình trạng mua bán, sử dụng một số chất hướng thần mới như: “cỏ Mỹ”, “tem giấy”.

Độ tuổi sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng trẻ hóa và khó phát hiện. “Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tội phạm giết người tăng do sử dụng chất kích thích, ma túy, mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, một bộ phận thanh niên có lối sống buông thả, coi thường pháp luật; công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú còn lỏng lẻo, hiệu quả chưa cao”, ông Long nhận định và nói thêm nói thêm: “Vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến và tăng theo từng năm. Tình trạng xe ben, xe container chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu; xe tự chế, xe chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông chưa được xử lý dứt điểm...”.

Ban Pháp chế HĐND TP đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý địa bàn, quản lý quán bar và cơ sở kinh doanh có điều kiện, siết chặt việc quản lý người nước ngoài, người địa phương khác đến cư trú trên địa bàn TP. “TP huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường xử phạt vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trong giờ cao điểm tại một số nút giao thông. Tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa”, ông Long nêu kiến nghị.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-buc-xuc-voi-nhung-o-muoi-771928.html