Đà Nẵng: Bí thư cấp ủy tái cử với tỷ lệ từ 99,6 đến 100%

Công tác tổ chức đại hội điểm và thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Cấp ủy cấp trên cơ sở được tổ chức chặt chẽ

Sáng nay (23/6), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về Đại hội điểm và thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Cấp ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp trên cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chọn Đảng bộ quận Thanh Khê chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm chung, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; phối hợp với Đảng ủy Quân khu V chỉ đạo Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm chung cho đại hội đảng bộ các lực lượng vũ trang Quân khu V.

Kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các đảng bộ chặt chẽ, trách nhiệm, đúng quy định. Các đảng bộ tiến hành đại hội đảm bảo 4 nội dung, yêu cầu theo quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên đạt yêu cầu đề ra.

Cùng với tập trung triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các cấp ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo những vấn đề tồn đọng, tạo sự ổn định và đồng thuận trước đại hội. Đặc biệt, việc bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của các đảng bộ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của cấp trên. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ và trẻ của Đảng bộ quận Thanh Khê, khối các cơ quan thành phố đều đạt cao so với quy định. Đối với Đảng bộ quận Thanh Khê, Bí thư Quận ủy tái cử với số phiếu tuyệt đối (100%); Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP được bầu trực tiếp tại Đại hội đạt 267/268 phiếu, tỷ lệ 99,6%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm hạn chế. Đó là các báo cáo tham luận vẫn còn nặng thành tích của đơn vị, địa phương, tham luận nói nhiều về chuyên môn mà thiếu nêu lên vai trò của cấp ủy.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, công tác tổ chức đại hội điểm và thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Cấp ủy cấp trên cơ sở được tổ chức chặt chẽ, công tác tuyên truyền, trực quan tại Đại hội sinh động, trang trọng; Công tác xây dựng văn kiện chu đáo công phu. Công tác nhân sự đúng quy trình, kỹ lưỡng, bầu cử đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo số dư.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, việc rút kinh nghiệm là khắc phục tình trạng báo cáo tham luận quá nặng về thành tích, tham luận giới thiệu về đơn vị mình. Bài học kinh nghiệm lớn nhất ở Đà Nẵng là việc Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình khung cho các đảng bộ tổ chức đại hội, phù hợp với chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giản lược các thủ tục không cần thiết, đồng thời phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã xây dựng bộ tiêu chí nhiệm kỳ qua và xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, giúp các đảng bộ không còn lúng túng trong việc đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua và xác định chỉ tiêu nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, sau hội nghị này, các đảng bộ tiếp tục rà soát lại Đề án nhân sự trên kết quả Đại hội cấp cơ sở, tiếp tục rà soát quy trình nhân sự theo tiêu chuẩn quy định, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

"Tôi đề nghị phát huy vai trò của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trong việc theo dõi chỉ đạo các đại hội. Các cơ quan tham mưu giúp việc phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung báo cáo Bộ Chính trị về công tác đại hội Đảng bộ thành phố", ông Quảng nêu rõ./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/da-nang-bi-thu-cap-uy-tai-cu-voi-ty-le-tu-996-den-100-1062936.vov