Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm sát hại bảo vệ bãi tắm bị lúc rạng sáng

Công an TP .Đà Nẵng tiến hành bắt giữ nghi phạm liên quan vụ sát hại bảo vệ bãi tắm Mân Thái vào rạng sáng 15/10.

Chiều 15/10, công an TP. Đà Nẵng cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) vào buổi sáng cùng ngày.

Nghi phạm hiện bị cơ quan chức năng bắt giữ là Lê Tấn Tài (34 tuổi; trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Lê Tấn Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của nghi phạm, y đi đang lang thang trên bãi biển Mân Thái vào tối 14/10. Tài bất ngờ nhìn thấy ông Trần Văn Bang (51 tuổi, trú phường Mân Thái, nhân viên bảo vệ bãi tắm) đang đôt giấy trước mặt mình.

Nghĩ hành động đốt giấy xúc phạm mình, nên Tài đã lao vào đánh ông Bang. Trong lúc giằng co, Tài ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Tài ra một bè nuôi cá dưới chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) để lẩn trốn và bị bắt vào chiều nay. Tên này thừa nhận lúc gây án có sử dụng rượu bia. Đặc biệt, kết quả test nhanh tại chỗ cho thấy Tài dương tính với ma túy.

Chân dung nghi phạm sát hại bảo vệ bãi tắm Mân Thái lúc rạng sáng 14/10

Trước đó, vào khoảng 4h sáng 15/10, một số người dân đi tập thể dục tại tại khu vực phường Mân Thái bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nằm gần miệng cống phía Bắc của bãi tắm Mân Thái và lập tức điện báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được nguồn tin, cán bộ công an phường Mân Thái đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa nơi xảy ra vụ án mạng. Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Nạn nhân bị sát hại là bảo vệ tại bãi tắm Mân Thái (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Bước đầu, cơ quan công an xác định có dấu hiệu tác động ngoại lực, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Danh tính người đàn ông bị hại là Trần Văn Ban (51 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), vốn là nhân viên bảo vệ trông coi bãi tắm Mân Thái.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý bãi tắm Mân Thái, nạn nhân mới làm bảo vệ tại đây được khoảng 20 ngày và nhận mức lương 3 triệu đồng/tháng. Theo phân công, ông Ban nhận nhiệm vụ trực đêm tại đây đến rạng sáng ngày hôm sau thì giao ca cho đồng nghiệp.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP. Đà Nẵng và Đội cảnh sát hình sự công an quận Sơn Trà phối hợp điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật .

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/da-nang-bat-giu-nghi-pham-sat-hai-bao-ve-bai-tam-bi-luc-rang-sang-a302745.html