Đã liên lạc được với 9 ngư dân Lý Sơn

(NLĐO)- Lúc 13 giờ 16-10, bà Nguyễn Thị Lan, vợ của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu tàu QNg-66478 TS (mà phía Trung Quốc thả về hôm 11-10), cho biết lúc 11 giờ 45 cùng ngày, gia đình đã nhận được điện thoại từ TP. Hồ Chí Minh của con gái là chị Mai Thị Huệ gọi về báo tin rằng ông Lưu đã gọi điện cho chị Huệ báo tin hiện nay ông cùng các ngư dân đang trú tại đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).

Bà Lan cũng cho biết thêm, sau khi được Trung Quốc thả hôm 11-10, khi tàu chạy được khoảng 10 hải lý thì chết máy, khiến tàu lênh đênh trên biển hơn 4 ngày trong tình trạng đói khát. Các ngư dân đã phải dùng chăn mền để làm buồm điều khiển tàu chạy về đất liền nhưng do sóng to, gió lớn nên không tài nào điều khiển được con tàu. Trong lúc các ngư dân đang kiệt sức vì đói khát thì sáng ngày hôm nay (16-10), tàu của ông Lưu may mắn gặp được tàu tuần tra của Trung Quốc phát hiện và lai dắt về trú tạm tại đảo Trụ Cẩu (thuộc đảo Hoàng Sa, Việt Nam). Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cô Mai Thị Huệ, con gái của ông Lưu là vợ của ngư dân Bùi Văn Phải (cũng là một trong chín ngư dân trên tàu QNg-66478 TS). Sau khi bặt vô âm tín của cha và chồng, cô Huệ đã lặn lội vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Bà Huệ cũng cho biết thêm, ông Lưu cũng căn dặn con gái là báo tin cho chính quyền địa phương biết để giúp đỡ cung ứng lương thực, thực phẩm và cho tàu cứu hộ ra lai dắt tàu QNg-66478 TS cùng 9 ngư dân trở về. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi nhận được tin cầu cứu từ gia đình thuyền trưởng Lưu, lãnh đạo tỉnh đang làm văn bản gửi Bộ ngoại giao Việt Nam, can thiệp để đưa tàu cứu hộ ra đảo Trụ Cẩu lai dắt tàu ông Lưu trở về. Đồng thời, trong thòi gian này, yêu cầu phía Trung Quốc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cũng như cung cấp thuốc men cho 9 ngư dân nói trên. Sau khi nhận được thông tin mọi người trên tàu vẫn được an toàn, người thân của 9 ngư dân vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, sau hơn 5 ngày chờ đợi trong thắc thỏm.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101016022038847p0c1002/da-lien-lac-duoc-voi-9-ngu-dan-ly-son.htm