Đà Lạt: Đốt cỏ trong vườn làm cháy lan hơn 1.000m2

Hai người đốt cỏ trong vườn đã gây ra vụ cháy lan trên diện tích khoảng hơn 1.000m2. Lửa táp vào khung sắt dãy nhà tiền chế khiến nhiều hộ ở khu dân cư gần đó lo lắng.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 16h15 ngày 17/3, tại hẻm 135 đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy trảng cỏ rộng hơn 1.000m2 và dãy khung nhà tiền chế.

Cháy dãy khung nhà tiền chế.

Các căn nhà này trước đây được xây dựng để làm homestay nhưng đã bị UBND phường 10 cưỡng chế tháo dỡ từ năm 2019 do xây dựng trái phép, chỉ còn lại khung sắt và một ít mái ngói, bị bỏ hoang từ đó đến nay.

Nhiều người dân sinh sống gần đó thấy khói mù mịt bay vào khu dân cư nên rất lo lắng, nhanh chóng điện báo cho cơ quan chức năng.

Vụ cháy xảy ra sát khu dân cư.

Do thời tiết nắng nóng, thảm thực bì cỏ khô dày và gặp gió nên lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang khu vực có các khung nhà tiền chế nói trên. Sức nóng làm các thanh xà bằng thép trên mái nhà đổ xuống, kéo theo các viên ngói.

Người dân ở đường Hoàng Hoa Thám lo lắng vì đám cháy lan rộng.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng thuộc phường 10 nỗ lực chữa cháy.

Xe chữa cháy được điều đến hiện trường.

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã được khống chế, không lan ra những ngôi nhà có người sinh sống ngay gần đó.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do trong lúc dọn cỏ, hai người làm công đã đốt cỏ khô gây ra tình trạng cháy lan.

Vụ việc đang được cơ cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Quế Như

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-lat-dot-co-trong-vuon-lam-chay-lan-hon-1000m2-post1621043.tpo