Đã làm rõ đối tượng điều khiển xe máy bằng.... chân gây xôn xao dư luận

CSGT Đà Nẵng đã xác minh, tìm ra phương tiện và danh tính đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đứng trên yên xe máy để điều khiển “bằng chân” phóng như bay trên đường, gây kinh hoàng cho người tham gia giao thông.

Hiện CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ phương tiện và triệu tập đối tượng sai phạm trên lên làm việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Trước đó, vào ngày 7-8, trang facebook của Phòng CSGT CATP Đà Nẵng tiếp nhận đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay đứng trên yên xe máy và dùng chân điều khiển giữa tuyến đường đông đúc nhưng lại phóng với tốc độ cao tại đoạn đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khiến dư luận và người tham gia giao thông bất bình và sửng sốt.

Cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, buông 2 tay đứng trên yên xe máy và dùng chân điều khiển giữa tuyến đường đông đúc. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm phương tiện, danh tính của người điều khiển phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiếc môtô có BKS 43K8 – 7468.

Tối ngày 20-8, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với đối tượng Lê Hữu Thọ (30 tuổi) chính là đối tượng đã điều khiển xe môtô biển kiểm soát 43K8 – 7468 và đứng thẳng trên xe máy điều khiển phương tiện trên đoạn đường Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Công an thành phố sẽ xử phạt Lê Hữu Thọ nghiêm theo quy định. Tại điểm a, khoản 9, điều 6, Nghị định 46: Người điều khiển xe buông cả hai tay khi đang điều khiển xe phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng; tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/csgt-truy-tim-va-phat-nang-doi-tuong-lam-xiec-tren-xe-may-454971/