Đã làm rõ danh tính nạn nhân vụ tai nạn ở Lào Cai

Sáng 22/8, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính nạn nhân vụ xe cứu thương lao xuống vực chiều 21/8 ở Bát Xát.<br>

Đến sáng 22/8, cơ quan chức năng đã xác định rõdanh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc16 giờ ngày 21/8 trên tỉnh lộ 158 đoạn qua huyện Bát Xát (Lào Cai) khichiếc của Trung tâm Y tế huyện Bát Xát bị lao xuống vựclàm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Theo ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Lào Cai,trong 3 người chết, ngoài lái xe là Nguyễn Cố Định (sinh năm 1991) còncó ông Ly Truy Sa (sinh năm 1961) và con gái là Ly Gió Mơ (sinh năm1995), người dân tộc Hà Nhì, ở thôn Lao Chải, xã Ý Tý (Bát Xát).

Bác sỹVũ Đình Thúy (sinh năm 1968) cùng đi trên xe ôtô, bị thương nặng đãđược đưa đi cấp cứu kịp thời và may mắn thoát chết.

Sau khi đã ổn định tinh thần, bác sỹ Vũ Đình Thúy kể lại sáng21/8, xe ôtô của Trung tâm Y tế huyện Bát Xát chở vắcxin từ huyện lêncác xã vùng cao. Khi trở về Trạm Y tế xã Ý Tý, có bệnh nhân cấp cứu laèm Ly Gió Mơ nên chúng tôi cho 2 bố con họ đi nhờ. Đến địa điểm A Lù tơígần A Mú Sung thì bất ngờ xe bị lao xuống vực. Khi tỉnh lại, tôi thâýmình nằm dưới ta luy âm cách mặt đường hơn 10m nên đã cố gắng bò lênđường. Sau đó tôi được các chiến sỹ bộ đội biên phòng đến sơ cứu.

Nhận được tin báo, đêm 21/8 các lực lượng chức năngđã huy động lực lượng xuống vực trục kéo, dùng xà beng cậy cửa xe ôtômới đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài. Ủy ban Nhân dân huyện Bát Xát và cácngành chức năng đã kịp thời động viên, hỗ trợ và đưa thi thể các nạnnhân về địa phương mai táng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơquan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/da-lam-ro-danh-tinh-nan-nhan-vu-tai-nan-o-lao-cai/20118/102518.vnplus