Đa dạng các sản phẩm nghệ thuật sân khấu phục vụ khán giả Tết Giáp Thìn

Tết Giáp Thìn năm nay, các nhà hát trong và ngoài công lập đều ấp ủ những tác phẩm hấp dẫn, độc đáo, mang đậm không khí Xuân và Tết năm con Rồng.

Các đơn vị nghệ thuật đã sẵn sàng "tung" ra những sản phẩm hấp dẫn phục vụ khán giả. (Ảnh: Nhà hát kịch Việt Nam)

Kỳ nghỉ Tết đã cận kề, các đơn vị nghệ thuật cũng đã sẵn sàng soạn một “mâm cỗ” nghệ thuật đặc sắc chiêu đãi khán giả. Tết Giáp Thìn năm nay, các nhà hát trong và ngoài công lập đều ấp ủ những tác phẩm hấp dẫn, độc đáo, mang đậm không khí Xuân và Tết năm con Rồng.

Hài kịch chiếm ưu thế

Hài kịch vẫn luôn là “món ăn” tinh thần được ưa chuộng trong mùa nghệ thuật Tết, nhằm mang đến những tiếng cười vui vẻ, thoải mái cho công chúng trong những ngày đầu năm.

Nhà hát Tuổi trẻ chào Xuân 2024 với chương trình hài kịch-ca nhạc “Tiếng gọi mùa Hè” do Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung đạo diễn, gồm 3 tiểu phẩm: “Bắt thi,” “Tiến sỹ,” “Trận đồ bát quái.”

Chương trình quy tụ đông đảo những gương mặt diễn viên tài năng của Nhà hát Tuổi trẻ như: các Nghệ sỹ Ưu tú Đức Khuê, Tuấn Anh, Quang Ánh, Nguyệt Hằng, Hoa Thúy, Thanh Bình; các diễn viên Thanh Sơn, Thu Quỳnh, Lệ Quyên, Chí Huy, Anh Thơ, Thanh Tú, Quỳnh Dương, Thanh Dương, Duy Anh, Thùy Dung, Thanh Hòa, Nguyễn Tú, Đàm Hằng, Huy Hoàng, Đức Anh, Hoàng Minh, Minh Trung.

Các nghệ sỹ Đức Khuê, Tuấn Anh trong hài kịch của Nhà hát Tuổi Trẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà hát Kịch Việt Nam góp mặt trong chương trình nghệ thuật chào Xuân Giáp Thìn với vở hài kịch “Ả cave nhà hàng Maxim.” Chuyện kịch dựa trên sự hiểu lầm sau đêm bác sỹ Petypon đến nhà hàng Maxim uống rượu cùng người bạn thân. Không ngờ lúc quá say, ông đã đưa một cô kỹ nữ về nhà. Mọi chuyện rắc rối đã bùng nổ khi bác sỹ Petypon bày nhiều trò để lấp liếm tội lỗi với vợ.

Đến nay, vở kịch đã tròn 125 tuổi, tính từ khi công diễn tại Nhà hát Des Nouveautés ở Paris (Pháp) vào ngày 17/1/1899.

Tác phẩm mới của Nhà hát kịch Việt Nam.

Tết Giáp Thìn, Nhà hát Múa rối Việt Nam giới thiệu tới công chúng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong đó có tác phẩm "Hoàng thành Thăng Long" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật múa rối, các nghệ sỹ giới thiệu khái quát về lịch sử của kinh thành Thăng Long, tái hiện lại những nét văn hóa đặc trưng, những kiến trúc cổ được thể hiện qua hình tượng các linh vật như: Rồng, phượng, rùa vàng...

Tuy được làm bằng gỗ nhưng với sự thông minh cùng đôi tay khéo léo sáng tạo của người nghệ sỹ, những con rối gỗ trở nên vô cùng ngộ nghĩnh tươi tắn và sinh động, khiến cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn, giúp khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi vừa cảm nhận được nét đẹp của sân khấu nghệ thuật truyền thống, vừa giúp các em thêm yêu và có ý thức hơn trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Một chương trình không kém phần hấp dẫn khác là vở diễn “Giấc mơ của Ếch xanh” kết hợp giữa sân khấu rối nước và rối cạn cùng hiệu ứng đặc biệt của âm nhạc, ánh sáng, khói và mặt nước... mang đến cho công chúng một vở diễn đầy màu sắc lung linh, rực rỡ nhưng cũng lột tả chân thực về sự "nổi giận" của thiên nhiên khi bị tàn phá. Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết đây không chỉ là một tác phẩm sân khấu phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả mà còn truyền đạt một thông điệp bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, nhà hát tiếp tục duy trì một số chương trình nghệ thuật trong những ngày Tết, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả trong nước và quốc tế.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam chào đón Tết Giáp Thìn 2024 với chương trình xiếc đặc biệt “Sen-Rồng chào Xuân Giáp Thìn 2024” bắt đầu từ ngày mùng Ba Tết (12/2). Theo Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, trong chương trình, các con thú ngộ nghĩnh lì xì dành tặng khán giả và các em nhỏ, cùng với những tiết mục xiếc mạo hiểm hứa hẹn sẽ làm nức lòng khán giả những ngày du Xuân. Bên cạnh đó, những chú hề cùng các trò diễn, ảo thuật hài hước, vui nhộn sẽ biểu diễn phục vụ khán giả, mang đến cho công chúng những màn biểu diễn nghệ thuật thú vị, hấp dẫn trong các buổi diễn dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Ca sỹ 'hối hả' ra MV cận Tết

Các nghệ sỹ độc lập cũng tranh thủ ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới chào Xuân và hướng tới ngày Valentine (14/2) sắp tới.

Tối 6/2, ca sỹ Đức Phúc đã tung video ca nhạc “Đi chùa cầu duyên” lên kênh YouTube chính thức của mình. Sản phẩm đánh dấu sự tái hợp giữa Đức Phúc và nhạc sỹ Khắc Hưng sau nhiều bản hit.

MV ngập tràn không khí đám cưới những năm thập niên 1990 của thời "ông bà ta." Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 4 được Đức Phúc cho ra mắt vào dịp Valentine, trước đó có “Hơn cả yêu” (2020), “Ngày đầu tiên” (2022) và “Em đồng ý - I do” (2023).

Hòa Minzy ra sản phẩm mới hướng tới ngày Valentine. (Ảnh: NVCC)

Ca sỹ Hòa Minzy cũng ra mắt MV “Kén cá chọn canh,” sản phẩm mang âm hưởng dân gian, mở màn chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Thông qua bài hát, nữ ca sỹ đưa ra thông điệp mong khán giả kỹ tính lựa chọn đúng tình yêu để có được hạnh phúc trọn vẹn.

Ca khúc do Tuấn Cry sáng tác. Tác giả cho biết anh sinh ra tại Bắc Ninh, tuổi thơ gắn bó với hình ảnh liền anh liền chị ngân nga khúc hát giao duyên trong những ngày lễ tháng Giêng. Làn điệu dân ca quê hương là cảm hứng để anh sáng tác bài hát.

Mới đây, doanh nhân-ca sỹ Tuấn Cường ra mắt MV “Gia đình đoàn viên” (sáng tác của nhạc sỹ Tuấn Hồ) như món quà ý nghĩa gửi tặng khán giả chào đón năm mới.

Ca sỹ Tuấn Cường trong MV đậm màu sắc đoàn viên ấm áp. (Ảnh: NVCC)

Trong MV, ca sỹ Tuấn Cường đóng vai một người con đi làm ăn xa quê. Khi ngày Tết Nguyên đán cận kề, anh trở về nhà sum họp gia đình. Trên đường, anh gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, Tuấn Cường đã giúp đỡ họ theo cách thiết thực như mua đồ ủng hộ những người buôn bán, tặng quần áo mới cho các cháu nhỏ mồ côi... Sau đó, anh mới trở về nhà sum vầy, ấm áp bên gia đình, bên những người thân yêu.

Ca khúc có giai điệu ngọt ngào, ca từ ý nghĩa, kết hợp với những khung hình đầy màu sắc hoài niệm trong MV đã khiến người xem xúc động. Khoảnh khắc con người chia sẻ cùng nhau, giúp đỡ nhau thật ấm áp, truyền cảm hứng tích cực cho mọi người.

“Tôi luôn muốn lưu giữ những nét đẹp truyền thống ông cha ta để lại, đón Tết kiểu truyền thống: Gói bánh chưng, đi chợ hoa, chuẩn bị đào, quất đón Tết... Tôi thích không khí Tết ngập tràn hơi thở của mùa Xuân, khép lại năm cũ, khởi đầu một năm mới,” ca sỹ Tuấn Cường chia sẻ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/da-dang-cac-san-pham-nghe-thuat-san-khau-phuc-vu-khan-gia-tet-giap-thin-post927061.vnp