Đã có khu khám bệnh "đặc biệt" dành riêng cho Viettel?

(BVPL) Sáng 1-11, Thiếu tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì buổi lễ cắt băng khánh thành và khai trương khu vực khám bệnh dành riêng cho bộ đội, bộ đội nghỉ hưu và cán bộ, nhân viên Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Câu hỏi đặt ra: Cơ chế nào để Viettel được ưu đãi trong một bệnh viện lớn phục vụ toàn quân như vậy?

(BVPL) Sáng 1-11, Thiếu tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì buổi lễ cắt băng khánh thành và khai trương khu vực khám bệnh dành riêng cho bộ đội, bộ đội nghỉ hưu và cán bộ, nhân viên Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Câu hỏi đặt ra: Cơ chế nào để Viettel được ưu đãi trong một bệnh viện lớn phục vụ toàn quân như vậy?

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, khu vực khám bệnh dành riêng cho bộ đội, bộ đội nghỉ hưu và cán bộ, nhân viên Tập đoàn Viettell đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Công trình được triển khai tại tầng 2 của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với tổng diện tích hơn 600 mét vuông, gồm: Khu vực ngồi chờ khám bệnh, khu sảnh chờ đăng ký khám bệnh, khu lấy máu tại chỗ và 10 phòng khám bệnh khác. Tất cả hệ thống phục vụ trong phòng khám bệnh được bố trí thành một tổ hợp hoàn chỉnh, rộng rãi và sạch đẹp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và khai trương phòng khám bệnh.

Điều đặc biệt là với phòng khám này, các đối tượng là quân nhân đang công tác và nghỉ hưu sẽ không phải xếp hàng chung với các đối tượng khác khi đến khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện như trước đây. Ngoài ra, các đối tượng bệnh nhân khám bệnh tại đây sẽ nhận được sự phục vụ, chăm sóc nhanh chóng, toàn diện, chu đáo từ khám xét, tư vấn, xét nghiệm cận lâm sàng..., bảo đảm thuận lợi như đi khám bệnh theo yêu cầu.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một bệnh viện lớn của toàn quân, có nhiều thành tựu trong công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc thành lập riêng một khu khám chữa bệnh dành cho Tập đoàn Viettel đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người thấy phản cảm, bất bình. Dư luận đặt ra một dấu hỏi lớn về cơ chế nào khiến một tập đoàn viễn thông có được ưu ái lớn như vậy trong khi biết bao nhiêu người có công với đất nước vẫn phải xếp hàng chờ đợi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Quỳnh My - Thương Huyền

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/suc-khoe-cong-dong/201611/da-co-khu-kham-benh-dac-biet-danh-rieng-cho-viettel-2521322/