Cựu Tổng thư ký NATO kêu gọi Mỹ chủ động giải quyết xung đột thế giới

Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng bất kể kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ ra sao, lãnh đạo đất nước cần chủ động can thiệp vào việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới.

"Chúng ta cần Mỹ với vai trò sen đầm quốc tế. Chúng ta cần phải thiết lập vai trò dẫn đầu của Mỹ trong các vấn đề thế giới", Tổng thư ký NATO nói trong cuộc phỏng vấn của kênh British Sky News.

Cựu Tổng thư ký NATO kêu gọi Mỹ chủ động giải quyết xung đột thế giới.

"Siêu cường quốc không nên nghỉ ngơi. Hãy nhìn xung quanh và sẽ thấy thế giới ngập trong ngọn lửa, Syria tan tành bởi chiến tranh và xung đột. Iraq trên bờ vực sụp đổ. Libya, quốc gia vô chính phủ ở Bắc Phi. Liên bang Nga đang tấn công Ukraina và gây bất ổn Đông Âu. Trung Quốc đang phô trương sức mạnh cơ bắp của họ, nước bất hảo Bắc Triều Tiên đang đe dọa tấn công hạt nhân ", ông Rasmussen liệt kê.

"Tất cả điều này đòi hỏi cần có một sen đầm quốc tế để phục hồi trật tự và luật pháp thế giới", ông Rasmussen nhấn mạnh.

Theo ông, Tổng thống Mỹ sắp từ nhiệm Obama "rất phản đối việc sử dụng các lực lượng vũ trang hoặc răn đe sử dụng thế lực vũ trang để ngăn chặn xung đột trên thế giới".

Cựu Tổng thư ký NATO cũng bày tỏ lo ngại việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có thể trở thành nhà lãnh đạo mới của Mỹ. Ông cho rằng việc bầu vị tỷ phú vào vị trí đứng đầu "có thể rất nguy hiểm".

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức tổ chức vào ngày 8/11. Hai ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump và đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dốc hết sức cho chặng cuối cuộc chạy đua vào nhà Trắng. Người kế nhiệm ông Obama sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2017 tới.

Công Danh (tổng hợp theo Sputnik, British Sky News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cuu-tong-thu-ky-nato-keu-goi-my-chu-dong-giai-quyet-xung-dot-the-gioi-d84247.html