Cựu Tổng thống Trump chọn người liên danh tranh cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông 'rất coi trọng' Thống đốc bang Texas Greg Abbott và đang cân nhắc mời quan chức này làm người đồng hành cùng ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào cuối năm nay. Ông Trump - ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa nhấn mạnh, ông Abbott đã 'làm rất tốt' trong việc đảm bảo an ninh biên giới Mỹ-Mexico.

Trả lời người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity hôm 29/2, ông Trump mô tả ông Abbott là “một người đàn ông biết cách thu hút sự chú ý của dư luận”, đồng thời nói thêm rằng thống đốc Abbott đã “làm rất tốt” trong việc đấu tranh ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp trên khắp vùng đất dài 1.200 dặm của bang Texas, giáp biên giới Mexico.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vào Thống đốc bang Texas Greg Abbott khi ông phát biểu ở Eagle Pass, Texas, ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nguồn: AP / Eric Gay

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc Abbott làm cấp phó hay không, ông Trump trả lời: “Vâng, chắc chắn ông ấy sẽ là người mà tôi rất cân nhắc”.

“Vậy là ông ấy có tên trong danh sách lựa chọn không?” ông Sean Hannity hỏi lại.

“Chắc chắn là như vậy,” ông Trump xác nhận.

Tuy nhiên, ông Abbott hôm 1/3 cho biết rằng ông không quan tâm đến vai trò này. “Rõ ràng, ông Trump nói điều đó rất lịch sự và tử tế,” thống đốc Abbott nói với các phóng viên. “Nhưng các bạn biết đấy, tôi hoàn toàn tập trung vào bang Texas. Tôi đã thông báo rằng tôi sẽ tái tranh cử trong hai năm tới, và vì vậy, cam kết của tôi là với Texas và tôi sẽ ở lại Texas.”

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gặp nhau ở thành phố Eagle Pass hôm 29/2, trong đó ông Trump tới thăm một đoạn bức tường biên giới đã được ông Abbott điều động lực lượng vệ binh kiểm soát nghiêm ngặt kể từ năm 2021. Bất chấp Tòa án Tối cao Mỹ đứng về phía Nhà Trắng và cho phép các đặc vụ liên bang dỡ bỏ hàng rào dây thép gai dọc biên giới, ông Abbott cam kết sẽ xây dựng thêm nhiều chướng ngại vật, và thậm chí từ chối gặp Tổng thống Joe Biden khi ông chủ Nhà Trắng có chuyến thăm biên giới ở Texas.

Ngoài thống đốc bang Texas Greg Abbott, khi ông Trump được hỏi cân nhắc ai khác cho vai trò này, vị cựu tổng thống này đã nêu tên Thượng nghị sĩ Nam Carolina và cựu đối thủ Đảng Cộng hòa Tim Scott. Tuy nhiên, ông Trump mô tả ông Tim Scott là một ứng cử viên tổng thống “ổn” nhưng là một người đại diện cho chiến dịch tranh cử “không thể tin được”.

Danh sách những ứng cử viên tiềm năng có thể được chọn liên danh tranh cử của ông Trump hiện có 7 người. Tháng trước, ông Trump đã xác nhận với kênh truyền hình Fox News rằng các ứng cử viên này bao gồm Thượng nghị sỹ Tim Scott, doanh nhân Vivek Ramaswamy và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Danh sách này còn có Hạ nghị sỹ Byron Donalds của bang Florida, Thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem và cựu Hạ nghị sỹ bang Hawaii Tulsi Gabbard.

(Nguồn: RT)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuu-tong-thong-trump-chon-nguoi-lien-danh-tranh-cu-222997.htm