Cựu Tổng thống Nga Medvedev: Khủng bố phải 'bị tiêu diệt không khoan nhượng'

Cựu Tổng thống, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev lên tiếng về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Tổ hợp Thương mại và Biểu diễn Crocus City Hall, ngoại ô Moskva.

Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 23/3 khẳng định thủ phạm và chủ mưu vụ tấn công khủng bố vào tối 22/6 ở trung tâm Crocus City Hall, Moskva phải “bị tiêu diệt không thương tiếc”.

Ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một số phần tử trang bị súng trường tự động xả súng bên trong Tổ hợp Thương mại và Biểu diễn Crocus City Hall, ở Krasnogorsky, ngoại ô thủ đô Moskva và sau đó phóng hỏa nơi này.

Ông Medvedev hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Trong một bài đăng trên Telegram vào tối 22/3, ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương.

Ông Medvedev cũng cảnh báo về khả năng Ukraine liên quan đến vụ tấn công và nếu như vậy họ sẽ phải trả giá đắt. Tuy vậy, ông Medvedev không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho ý kiến cho rằng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công.

Vệ binh Quốc gia Nga canh gác bên ngoài hiện trường vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall ngày 22/3/2024. Ảnh: Insider

Về phần mình, các quan chức Ukraine tuyên bố họ không tham gia vào vụ tấn công ở trung tâm Crocus City Hall.

Tờ Pravda (Ukraine) ngày 23/3 dẫn lời Mykhailo Podoliak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng Kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Crocus City Hall gần thủ đô Moskva tối 22/3.

Trong một bình luận trên Telegram, ông Podoliak nêu rõ: "Hãy nói thẳng điều này: Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Thứ nhất, chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện, quy mô lớn và dữ dội với quân đội chính quy của Nga. Không có điều gì khác, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường ở Ukraine".

Ông Podoliak cũng lưu ý Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp chiến tranh khủng bố. Ông nhắc lại rằng, rất lâu trước vụ tấn công khủng bố khủng bố tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moskva đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Theo tờ New York Times, hồi đầu tháng 3, cộng đồng tình báo Mỹ được cho là đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô của Nga, cụ thể là ở những nơi tụ tập đông người như các phòng hòa nhạc. Ngày 7/3, Đại sứ quán Mỹ ở Moskva đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ này, và khuyến cáo công dân Mỹ tránh các đám đông, cũng như theo dõi truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật và chú ý đến môi trường xung quanh.

Cảnh báo an ninh hôm 7/3 nêu rõ: “Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moskva, bao gồm cả các buổi hòa nhạc và công dân Mỹ nên được khuyến cáo tránh các cuộc tụ tập lớn trong 48 giờ tới”.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-nga-medvedev-khung-bo-phai-bi-tieu-diet-khong-khoan-nhuong-20240323144307039.htm