Cựu tiền đạo Man City Robinho ngồi tù 9 năm

'Thần đồng bóng đá' Robinho vừa bị kết án 9 năm tù vì tham gia một vụ tấn công tình dục tập thể năm 2013 khi còn khoác áo AC Milan.

Cựu ngôi sao Brazil từng khoác áo Real Madrid, Man City và AC Milan, Robinho, bị tuyên án 9 năm tù ở quê nhà sau khi bị kết tội tham gia hiếp dâm tập thể ở Ý từ 11 năm trước.

Phán quyết do Tòa án Công lý cấp cao Brazil (BSCJ) ban hành và người đàn ông 40 tuổi này sẽ phải chấp hành bản án ở Brazil sau khi chính quyền Ý yêu cầu dẫn độ bất thành vào năm 2022.

Robinho khoác áo AC Milan ở thời điểm phạm tội

Robinho, tên khai sinh Robson De Souza, là một trong sáu kẻ bị kết tội hành hung một phụ nữ Albania trong một quán bar ở Ý vào tháng 1-2013.

Robinho phủ nhận mọi hành vi sai trái, một mực khẳng định quan hệ tình dục của anh ta với người phụ nữ nói trên từ sự đồng thuận và đã sống bình yên ở Brazil suốt 7 năm qua.

Theo hãng tin Globo, BSCJ đã xem xét yêu cầu từ Bộ Tư pháp Ý và ra phán quyết buộc Robinho phải chấp hành bản án 9 năm tù. Chín trong số 15 thẩm phán của tòa BSCJ đã bỏ phiếu thông qua bản án đối với cựu cầu thủ Brazil.

Robinho từng được xem là "thần đồng" xứ sở Samba

Tòa phúc thẩm Milan năm 2017 kết luận Robinho đã "coi thường" và "làm nhục một cách tàn bạo" nạn nhân khi giữ nguyên bản án ban đầu được tuyên vào tháng 12-2020.

Do luật pháp Brazil không có quy định dẫn độ công dân phạm tội nên phía Ý phải tìm mọi cách buộc Robinho lãnh án ở quê nhà.

Luật sư Jos Eduardo Alckmin của Robinho thông báo với tòa án hôm 20-3 rằng thân chủ của ông muốn được xét xử tại Brazil.

Thẩm phán Francisco Falco cũng cho rằng Robinho nên thụ án ở Brazil. Ông nói thêm, cựu cầu thủ này không thể không bị trừng phạt và nếu bản án không được chấp hành, xung đột ngoại giao giữa Brazil và Ý có thể sẽ xuất hiện.

Robinho sống ở Santos, ngoại ô Sao Paulo. Anh ta đã giao hộ chiếu của mình cho chính quyền Brazil vào tháng 3-2023.

Robinho đến Man City năm 2008 với giá kỷ lục 32,5 triệu bảng

Robinho đã chơi 137 trận cho Real Madrid, 53 trận cho Man City và 144 trận cho AC Milan trong sự nghiệp thi đấu của mình. Cầu thủ chạy cánh này cũng đã có 100 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Brazil và từng là bản hợp đồng đắt giá nhất bóng đá Anh khi gia nhập Man City từ Real Madrid với giá 32,5 triệu bảng vào năm 2008.

Gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với Premier League, Robinho chỉ 2 năm sau đã bị "đẩy" sang AC Milan với giá chỉ 15 triệu bảng đó sau một thời gian được đem cho mượn ở Santos.

Robinho đã trải qua 4 mùa giải ở San Siro và hành vi phạm tội xảy ra trong thời gian này trước khi anh ta chuyển đến câu lạc bộ Quảng Châu Evergrande tại giải nhà nghề Trung Quốc vào năm 2015.

Robinho hủy hoại sự nghiệp và thanh danh

Robinho cũng chỉ có thể trụ lại một mùa giải ở Chinese Super League trước khi trở về Brazil, gia nhập Atletico Mineiro vào năm 2016.

Khoảng thời gian sau đó, "thần đồng" một thời này lưu lạc sang các câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Sivasspor và Istanbul Basaksehir. Anh ta gia nhập Santos vào tháng 10-2020 nhưng không có cơ hội ra sân lần nào cho câu lạc bộ này vì phản ứng dữ dội từ các nhà tài trợ và cả cổ động viên.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuu-tien-dao-man-city-robinho-ngoi-tu-9-nam-196240321081254499.htm