Cựu thiếu tá quân đội tông chết nữ sinh Ninh Thuận xin thỏa thuận với gia đình bị hại

Bị cáo Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937 - người lái xe tông chết nữ sinh Ninh Thuận H.H.A, có đơn xin thỏa thuận dân sự tại phiên xử phúc thẩm nhưng gia đình bị hại không đồng ý

Sáng 11-4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại TP Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú tại Ninh Thuận) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Minh là người điều khiển phương tiện gây ra cái chết cho nữ sinh Ninh Thuận H.H.A.

Tại phiên tòa, HĐXX đã công bố đơn xin thỏa thuận dân sự của Minh. Trong đơn, bị cáo này cho biết mong muốn được thỏa thuận nhưng gia đình bị hại chưa đồng ý.

Minh bày tỏ sự hối hận, mong tòa xem xét để có được thỏa thuận dân sự. Minh cũng bày tỏ mong muốn được gia đình bị hại tha thứ, bỏ qua lỗi lầm để tạo điều kiện cho bị cáo làm lại cuộc đời, nuôi dưỡng bố mẹ già và các con.

Bị cáo Hoàng Văn Minh tại tòa

HĐXX cho hay theo quy định, 2 bên hoàn toàn có quyền thỏa thuận tại phiên tòa. Khi được HĐXX hỏi về, mẹ nữ sinh H.H.A cho hay muốn được trực tiếp nghe nguyện vọng của bị cáo tại tòa.

Trả lời gia đình bị hại, Minh cho hay thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân có "những cái sai" đồng thời không có cách nào để nữ sinh H.H.A sống lại được. Bị cáo nhận hoàn toàn lỗi về mình, mong được gia đình bị hại tha lỗi và bày tỏ sẽ "đáp ứng yêu cầu bồi thường của gia đình, thậm chí có thể bồi thường thêm".

Một thẩm phán cho biết trước phiên phúc thẩm, Minh đã gửi cơ quan thi hành án số tiền 500 triệu đồng để bồi thường cho gia đình nữ sinh. Minh cho biết ngoài số tiền đó thì có thể thu xếp thêm 100 triệu đồng.

Đứng trước mặt bố mẹ bị hại, Minh nói "không thể thay đổi sự việc đã xảy ra, mong vợ chồng cô chú tha lỗi và nhận số tiền bồi thường".

Mẹ bị hại không đồng ý với ý kiến của Minh, cho rằng sự việc xảy ra là vô ý nhưng những diễn biến sau tai nạn là cố ý. Nếu Minh có thiện ý bồi thường thì phía gia đình ghi nhận, nhưng đó chỉ là số tiền "hương khói" chứ không phải là bồi thường cho nhân mạng.

"Chúng tôi không lấy số tiền này ra để mặc cả. Bị cáo có mục đích thương lượng, kỳ kèo thì chúng tôi không đồng ý, đề nghị HĐXX xử theo đúng pháp luật" - mẹ bị hại đề nghị.

Ông Hồ Hoàng Hùng, bố nữ sinh H.H.A, cũng đề nghị tòa xử theo đúng pháp luật và cho rằng Minh không thành khẩn. "Nếu thành khẩn ngay từ đầu thì bây giờ đã không ngồi đây"- ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 5-12-2023, Tòa án Quân sự Khu vực 2 Quân khu 5 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên án 14 tháng tù đối với bị cáo Minh, buộc bồi thường cho cha mẹ nạn nhân 245 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Võ (chú Minh) và bà Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị cáo) được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi "khai báo gian dối", sau khi tòa án trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Sau đó, cả Hoàng Văn Minh và ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh) đều có đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 28-6-2022, Minh điều khiển ô tô trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, chuyển hướng sang phải để rẽ vào ngân hàng.

Trong quá trình chuyển hướng, ô tô do Minh cầm lái đã tông vào xe máy do nữ sinh lớp 12 H.H.A điều khiển đi cùng chiều. Vụ việc khiến nữ sinh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Sau đó, Minh nhờ ông Võ nhận giúp là người điều khiển ô tô gây tai nạn. Ông Võ nhận lời, khai với cơ quan điều tra mình là người điều khiển ô tô gây tai nạn.

Bà Hằng biết ông Võ đã đứng ra nhận tội giúp chồng nên cũng khai báo gian dối rằng ông là người điều khiển ô tô. Tuy nhiên, đến ngày 29-6-2022, bà Minh và ông Võ, bà Hằng cùng đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

B.Vân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dang-xet-xu-vu-cuu-thieu-ta-quan-doi-tong-chet-nu-sinh-ninh-thuan-19624041109074026.htm