Cứu sống trẻ 10 tháng tuổi tím tái, khó thở do hóc hạt lạc

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa mới cứu sống cháu bé 10 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng ho sặc sụa, tím tái, khó thở do hóc hạt lạc.

Ngày 19/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, vừa tiếp nhận bé B.M.H. (10 tháng tuổi, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh) nhập viện trong tình trạng quấy khóc, kích thích nhiều, ho tím tái.

Theo lời kể của gia đình, trước khi nhập viện một ngày, cháu H. được anh cho ăn hạt đậu phộng da cá. Sau khi ăn, cháu bé ho, tím tái, được người nhà móc họng, vỗ lưng, sau đó trẻ khóc và hồng hào trở lại.

Cháu H. nhập viện trong tình trạng ho, tím tái.

Đến chiều tối ngày hôm sau, khi bé H. ăn cháo xong lại ho nhiều, tím tái, khó thở được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân. Qua khai thác gia đình cho biết trẻ bị hóc dị vật một ngày trước, bệnh viện cho cháu thở oxy và chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ngay khi nhập viện, cháu H. được thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và được chỉ định nội soi gắp dị vật ngay trong đêm. Các bác sĩ đã gắp được 1/2 hạt lạc ở phế quản. Sức khỏe bệnh nhân ổn định trở lại.

Hạc lạc được các bác sĩ gắp ở phế quản.

Hóc dị vật đường thở là một tai nạn cực kỳ nguy hiểm và thường xảy ra, đặc biệt khi trẻ đang ăn uống một thứ gì đó. Trẻ bị hóc dị vật đường thở nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách sẽ gây ra nhiều biến chứng, thậm chí có thể tử vong.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận rất nhiều ca bệnh trẻ hóc dị vật, có những ca bệnh đã để lại hậu quả rất nặng nề. Bác sĩ khuyến cáo, tình trạng trẻ nuốt sặc dị vật vào trong đường hô hấp rất nguy hiểm. Nếu không được cấp cứu kịp thời, chậm trễ, đúng cách có thể sẽ để lại những di chứng rất nặng nề như hẹp khí quản do sẹo khi lấy dị vật đâm sâu, viêm phổi phải thở máy kéo dài, nấm phế quản do dị vật nằm lâu…

Sức khỏe của cháu H. ổn định và được xuất viện ngày 19/3.

Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ. Cần lưu tâm sát sao, không cho trẻ ăn các loại thực phẩm dễ gây hóc, không có nguồn gốc rõ ràng. Khi trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cuu-song-tre-10-thang-tuoi-tim-tai-kho-tho-do-hoc-hat-lac-169240319112215672.htm