Cứu sống một con bò biển nặng 30kg ở Kiên Giang

Một con bò biển, có tên khoa học là Dugong, trôi vào bờ biển Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trong tình trạng suy kiệt đã được các cơ quan chức năng kịp thời đưa vào bờ chăm sóc, cứu sống và sẽ thả về biển trong một vài ngày tới.

Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang, chiều 22/9, sau khi nhận được tin báo của ngư dân phát hiện có một con cá lạ trôi vào bờ, mắc cạn ở bãi biển Mũi Nai, Phòng Kinh tế thị xã Hà Tiên phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh tiến hành tiếp cận, kiểm tra. Con cá dài 1,7m, vòng thân 75cm, nặng khoảng 30kg đang trong tình trạng kiệt sức và được xác dịnh là loài bò biển-cá cúi (tên khoa học là Dugong), một loài động vật quí hiếm có tên trong sách đỏ, nằm trong danh mục cấm khai thác. Ngay sau khi phát hiện, cơ quan quản lý thủy sản nhanh chóng đưa con cá này vào một hồ nước tại bờ biển Mũi Nai để chăm sóc. Đến chiều 23/9 cá đã hồi phục sức khỏe, ăn được và bơi lội quanh hồ. Đại diện Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ sớm thả con bò biển về lại môi trường tự nhiên. Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang cho biết thêm hiện nay ở Việt Nam số lượng bò biển không còn nhiều, khoảng trên dưới chục con, chủ yếu sinh sống tại vùng biển thuộc huyện đảo Phú Quốc-Hà Tiên giáp với Campuchia. Từ giữa tháng Chín này đến cuối năm là thời gian các thảm cỏ biển Hàm Ninh, Bãi Bổn ở vùng đảo Phú Quốc phát triển khá tốt, cũng là lúc các loài bò biển hội tụ về đây tìm thức ăn. Trường hợp con bò biển bị trôi dạt vào bờ biển Mũi Nai có thể bị lạc đàn khi tìm các bãi cỏ thuộc khu vực huyện đảo Phú Quốc. Để bảo vệ loài động vật quí hiếm này, cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân không nên thả lưới, lặn đánh bắt hải sản tại khu vực có các thảm cỏ biển, khi hành nghề trên biển nếu bò biển bị mắc lưới hoặc mắc kẹt ở các bờ biển phải thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để tìm cách giải thoát và cứu nguy cho bò biển./. Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/cuu-song-mot-con-bo-bien-nang-30kg-o-kien-giang/20109/61465.vnplus