Cứu sống kịp thời một công nhân bị điện giật

- Một tai nạn lao động xảy ra vào sáng ngày 18/4 tại khu vực Hồ Con Rùa (P.6, Q.3, TP.HCM) làm một công nhân bị điện giật treo lơ lửng trên trụ điện.

Theo nhiều nhân chứng, lúc 10h15’, trong lúc thi công kéo cáp viễn thông ngang qua đường Phạm Ngọc Thạch, anh Hoàng Minh Tuấn (25 tuổi, quê Lộc Ninh, Bình Phước) đang thao tác trên trụ điện cao độ 4m thì chẳng may chạm vào nguồn điện nên bị giật dính vào trụ điện. Khoảng 15 phút sau, khi cắt nguồn điện, anh Tuấn được rời ra nhưng không bị rơi xuống đất nhờ dây đai an toàn. Hai công nhân cùng thi công đường dây là Trần Trọng Nhân và Nguyễn Quỳnh Lâm phối hợp với nhiều người dân chung quanh leo lên đưa nạn nhân xuống đất. Rất may, ngay khi vừa xuống đất cũng là lúc xe cứu thương của phòng khám Family TP.HCM có mặt tiến hành sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng chuyển nạn nhân về phòng khám. Hiện sức khỏe anh Tuấn đang dần hồi phục. Được biết, cả 3 công nhân trên thuộc Công ty Viễn thông Long Hải đang thi công đường cáp cho mạng di động Viettel. Theo nguồn tin từ điện lực Sài Gòn, trước khi thi công, Viettel không hề thông báo với ngành điện. Trước đây, một đơn vị viễn thông từng thi công cho Viettel trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) cũng đã không thông báo với điện lực và công nhân đơn vị này đã bị điện giật dính vào trụ điện.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/04/842761/