Cứu sống em bé bị tổn thương gan nặng

(Dân Việt) - Các bác sĩ khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa cứu thành công một trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết độ III và bị tổn thương gan nặng.

Bệnh nhi là bé trai N.Q.V, 13 tháng tuổi, ngụ tại Thủ Đức, bị sốt và ho từ ngày 4-9. Sau 3 ngày tự mua thuốc điều trị cho con không thấy bớt mà còn mệt, sốt cao hơn nên cha mẹ bệnh nhi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức. Sau 4 giờ cấp cứu, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 ngày 7-9 trong tình trạng bị tái sốc, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, rối loạn đông máu và có tổn thương nặng ở gan (men gan tăng gấp 250 lần so với bình thường). Các bác sĩ khoa Nhiễm đã cho bệnh nhi thở Cypap, truyền máu, truyền huyết tương tươi đông lạnh, điều trị kháng sinh... Sau hơn 2 tuần được điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã trở lại bình thường và vừa được xuất viện. Thanh Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/15613p1c31/cuu-song-em-be-bi-ton-thuong-gan-nang.htm